Chìm tàu trên biển Cát Bà, 5 thuyền viên được cứu nạn kịp thời

Các thuyền viên tàu vận tải HP 4262 của Công ty TNHH vận tải Tiến Mạnh (có trụ sở tại An Hưng, An Dương, Hải Phòng) gặp nạn khi đang hành trình từ đất liền ra bến Trân Châu (Hải Phòng) vừa được Đồn Biên phòng Cát Bà cứu nạn kịp thời.

Các thuyền viên được xuồng cao tốc đưa vào bờ an toàn. Ảnh: Quang Vinh

Hồi 12 giờ ngày 9-4, tại khu vực Đầu Tròn thuộc vùng biển Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng, tàu vận tải HP 4262 của Công ty TNHH vận tải Tiến Mạnh do Phạm Văn Thương (SN 1970, ở Bình Dân, Kim Thành, Hải Dương) làm thuyền trưởng, chở 500 tấn xi măng từ đất liền ra bến Trân Châu, Cát Hải gặp sóng to, nước tràn vào khoang dẫn đến bị chìm. 5 thuyền viên trên phương tiện gặp nạn tinh thần hoảng loạn.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cát Bà, BĐBP Hải Phòng đã điều động xuồng cao tốc và tổ cứu nạn gồm 3 đồng chí do Thượng úy Nguyễn Văn Đoàn, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Trân Châu chỉ huy nhanh chóng ra hiện trường cứu hộ thuyền viên.

Công các cứu hộ thành công, 5 thuyền viên đã đưa về Trạm Kiểm soát Biên phòng Trân Châu chăm sóc y tế.

Tổ công tác đồng thời thả phao đánh dấu khu vực phương tiện bị chìm để các phương tiện khác đi qua nhận biết vòng tránh.

Nguyễn Quang Vinh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/chim-tau-tren-bien-cat-ba-5-thuyen-vien-duoc-cuu-nan-kip-thoi/