'Chín ép'

Mùa giải V-League 2018, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có 10 pha lập công và trở thành một trong hai chân sút nội...

Dù vẫn còn 3 vòng đấu nữa nhưng đây là thành tích tốt nhất của Công Phượng kể từ khi lên chơi ở V-League. Năm 2015, anh có 6 bàn còn năm 2017, tiền đạo này ghi được 7 bàn (năm 2016, Phượng thi đấu tại Nhật Bản theo dạng cho mượn). Nhìn vào số bàn thắng mà Phượng đang sở hữu, phần nào cho thấy cầu thủ này đang tiến bộ. Nhưng đó không phải là tất cả.

Đúng là Phượng ghi bàn nhiều hơn, khả năng tận dụng thời cơ tốt hơn. Tuy nhiên, nếu nhìn tổng quan, cầu thủ quê Đô Lương không có nhiều tiến triển về mặt chuyên môn. Thậm chí, nhìn từ góc độ tạo đột phá trong lối chơi, Phượng có phần bị bào mòn. Tiền đạo sinh năm 1995 không còn những pha đi bóng khiến cầu thủ đối phương ngỡ ngàng, không còn những pha xử lý đẳng cấp.

Minh chứng rõ nhất cho sự đi xuống của Phượng là vai trò của chính cầu thủ này trong màu áo đội tuyển. Dưới thời HLV Toshiya Miura hay Nguyễn Hữu Thắng, Phượng luôn là trụ cột và nhiều thời điểm chơi bùng nổ. Đến khi HLV Park Hang-seo lên nắm quyền, Phượng chỉ đóng vai trò quân bài chiến lược, thường chỉ vào sân từ ghế dự bị.

Nhìn lại một lượt, đây hóa ra không phải tình trạng của riêng Phượng. Nhóm cầu thủ nổi bật của HAGL như: Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy, Đông Triều... đều rơi vào hoàn cảnh tương tự. Trong khi đó, nhóm cầu thủ của Hà Nội FC cùng lứa như Quang Hải, Đức Huy, Đình Trọng, Văn Hậu... lại tiến bộ không ngừng.

Quay trở lại thời điểm năm 2014, có lẽ rất ít người biết đến Đức Huy, Đình Trọng, Văn Hậu... Ngược lại, Xuân Trường, Công Phượng nổi như cồn. Ngặt nỗi, quãng thời gian 4 năm qua, mọi thứ đã thay đổi. Bầu Đức gạt hết các cựu binh để đôn toàn bộ lứa U19 lên dự V-League. Ở Hà Nội FC bầu Hiển cài cắm những ngôi sao trẻ bên cạnh các đàn anh, cho mượn một số để tích lũy thêm kinh nghiệm. Kết quả như đã nói ở trên, bầu Đức đang lép vế so với bầu Hiển.

Bóng đá mang tính đặc thù rất lớn. Nếu được dẫn dắt đúng hướng, cầu thủ sẽ phát huy được hết tiềm năng. Quan trọng nhất là mỗi cầu thủ hay lứa cầu thủ đều cần tuân thủ những quy trình đào tạo, huấn luyện, thi đấu nghiêm ngặt. Ngược lại, nếu nóng vội, bắt cầu thủ “chín ép”, hậu quả sẽ trái với kỳ vọng.

Hàm Yên

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chin-ep-d272610.html