Chính phủ Albania kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với tổng thống

Đảng Xã hội (SP) cầm quyền tại Albania đã kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Tổng thống Ilir Meta, với lý do ông Meta đã vi phạm hiến pháp khi quyết định hủy bỏ các cuộc bầu cử địa phương sắp tới.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát tại Tirana, Albania, ngày 11/5 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát tại Tirana, Albania, ngày 11/5 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/6, Đảng Xã hội (SP) cầm quyền tại Albania đã kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Tổng thống Ilir Meta, với lý do ông Meta đã vi phạm hiến pháp khi quyết định hủy bỏ các cuộc bầu cử địa phương sắp tới.

Người phát ngôn SP Elisa Spiropali cho biết cuộc bỏ phiếu sẽ được tổ chức tại phiên họp của Quốc hội Albania vào ngày 13/6 tới.

Trước đó, hôm 8/6 vừa qua, Tổng thống Meta đã quyết định hủy bỏ các cuộc bầu cử hội đồng thành phố theo kế hoạch diễn ra vào 30/6 tới.

Bức thư của ông Meta, được Văn phòng Tổng thống công bố, viết rằng: “Các điều kiện hiện nay không cho phép tổ chức những cuộc bầu cử công bằng và dân chủ, đồng thời hủy hoại mọi khả năng mở ra các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU).”

Các đảng phái đối lập đã tẩy chay các cuộc bầu cử địa phương và đang đe dọa ngăn chặn những cuộc bầu cử này diễn ra.

Lực lượng đối lập đã tổ chức các cuộc biểu tình nhằm cáo buộc chính phủ liên quan tới các nhóm tội phạm có tổ chức và yêu cầu một cuộc tổng tuyển cử mới.

Trong khi đó, Thủ tướng Edi Rama đã phủ nhận các cáo buộc, đồng cương quyết cho rằng các cuộc bầu cử địa phương sẽ được tổ chức./.

Minh Châu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chinh-phu-albania-keu-goi-bo-phieu-bat-tin-nhiem-doi-voi-tong-thong/574078.vnp