Chính phủ Anh chi 162 triệu bảng cho tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II

Trong một báo cáo được công bố mới đây, Bộ Tài chính Anh cho biết chính phủ nước này đã chi tổng cộng 162 triệu bảng Anh (hơn 4700 tỷ VND) cho lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II cùng các sự kiện liên quan.

Theo báo cáo trên, Bộ Nội vụ Anh đã nhận được khoản ngân sách lớn nhất, rơi vào khoảng 74 triệu bảng (gần 2200 tỷ VND), để phục vụ cho công tác đảm bảo an ninh. Ngoài ra, 57,4 triệu bảng (1670 tỷ VND) cũng được phân bổ cho Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Anh cũng thanh toán các khoản chi phí liên quan trị giá khoảng 22,8 triệu bảng (667 tỷ VNĐ) cho chính quyền Xứ Wales, Bắc Ireland và Scotland.

Nữ hoàng Elizabeth II qua đời ngày 8/9/2022 ở tuổi 96 tại lâu đài Balmoral, Scotland. Lễ tang chính thức diễn ra tại thủ đô London vào ngày 19/9 với sự tham dự của hơn 100 nguyên thủ và người đứng đầu hoàng gia trên thế giới.

Sau các nghi thức tang lễ kéo dài gần 2 tuần, linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II đã được an táng bên cạnh chồng bên trong Nhà nguyện tưởng niệm Vua George VI tại lâu đài Windsor.
Nữ hoàng Elizabeth II sinh ra ở London, Anh vào năm 1926. Bà là con gái đầu lòng của Đức vua George VI và Vương hậu Elizabeth. Cha bà lên ngôi sau khi người anh ruột là Vua Edward VIII thoái vị vào năm 1936.

(*) Nguồn: RT

Thực hiện : Lan Phương

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chinh-phu-anh-chi-162-trieu-bang-cho-tang-le-cua-nu-hoang-elizabeth-ii