Chính phủ Australia tài trợ ODA thúc đẩy bình đẳng giới tại Lào Cai

Sáng 21-8, tại TP Lào Cai, dự án 'Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch' (GREAT) tại khu vực Tây Bắc chính thức khởi động. Với ngân sách khoảng 300 tỷ đồng, chương trình nhằm nâng cao vị thế, tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho phụ nữ ở tỉnh Lào Cai.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai và đại diện chính phủ Australia đánh trống khởi động dự án.

Chương trình do Chính phủ Australia hỗ trợ, với sự đồng hành của UBND tỉnh Lào Cai.

Từ nguồn hỗ trợ 16,5 triệu đô-la Australia (tương ứng khoảng 300 tỷ đồng Việt Nam) thực hiện từ năm 2017 đến năm 2021, dự án nhằm nâng cao năng lực cho phụ nữ địa phương, khuyến khích họ tham gia vào thị trường nông nghiệp và du lịch, tăng cường tiếng nói của phụ nữ trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

Dự án sẽ hợp tác với nhiều đối tác thuộc khu vực tư nhân và phi chính phủ trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch nhằm cải thiện môi trường chính sách và thúc đẩy tăng trưởng toàn diện và công bằng ở vùng Tây Bắc Việt Nam.

Dự kiến, hoạt động này sẽ hỗ trợ khoảng 20 nghìn phụ nữ tự kinh doanh, cải thiện thu nhập và tạo ra khoảng 2.000 việc làm mới cho họ nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại tỉnh này.

Tại lễ khởi động, kế hoạch kêu gọi đề xuất hợp tác của dự án cũng được công bố với thời hạn nhận đề xuất dự kiến kết thúc trong năm nay. Mục đích của hoạt động này là nhằm thu hút các đối tác từ nhiều thành phần kinh tế khác nhau xây dựng và thực hiện các giải pháp sáng tạo, từ đó nâng cao vị thế kinh tế - xã hội của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số tại tỉnh Lào Cai.

Là một phần của sáng kiến Aus4Equality, dự án GREAT được thiết kế nhằm cung cấp cho phụ nữ địa phương tại tỉnh này cơ hội tham gia nhiều hơn và hưởng lợi nhiều hơn trong các hoạt động chuỗi giá trị nông nghiệp và du lịch, đồng thời tham gia vào việc ra quyết định kinh tế và giữ vai trò lãnh đạo. Trong nông nghiệp, chương trình sẽ tập trung vào các chuỗi giá trị được lựa chọn là các loại gia vị, rau, trà, dược liệu, gạo. Trong du lịch, trọng tâm của dự án hướng vào lĩnh vực du lịch cộng đồng, tạo công ăn việc làm, tăng cường nghề thủ công truyền thống và du lịch kết hợp nông nghiệp.

Ông Nguyễn Hữu Thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo dự án GREAT tại tỉnh Lào Cai phát biểu:“Tỉnh Lào Cai đã, đang và sẽ nỗ lực hết mình trong mục tiêu giảm nghèo bền vững, tăng cường bình đẳng giới. Tỉnh đánh giá cao hỗ trợ của Chính phủ Australia bên cạnh nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tăng cường bình đẳng giới, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và vùng tham gia dự án nói riêng”.

Vùng núi Tây Bắc nước ta là nơi cư ngụ của nhiều dân tộc thiểu số và cũng là nơi có tỷ lệ nghèo đói và bất bình đẳng giới cao nhất trong cả nước. Phụ nữ ở những vùng này đặc biệt gặp nhiều khó khăn và thách thức như bị sống cô lập, trình độ học vấn thấp và bị hạn chế quyền quyết định trong gia đình và cộng đồng, khiến họ khó tiếp cận được với các cơ hội kinh tế. Để giúp giải quyết những thách thức này, Chính phủ Australia hỗ trợ dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch” (GREAT) tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Lào Cai.

Một số sản phẩm bản địa tại Lào Cai do dự án tài trợ trong thời gian qua.

Tin, ảnh: QUỐC HỒNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/37377902-chinh-phu-australia-tai-tro-oda-thuc-day-binh-dang-gioi-tai-lao-cai.html