Chính phủ các nước gia nhập nỗ lực giải cứu công dân khỏi Israel

Chính phủ các nước và các hãng hàng không đang khẩn trương bố trí thêm các chuyến bay để sơ tán hàng nghìn khách du lịch khỏi Israel và hồi hương công dân, trong bối cảnh ngành hàng không phải đối mặt với cảnh báo về chi phí bảo hiểm sau các cuộc tấn công cuối tuần qua.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo hãng tin Reuters, hãng hàng không quốc gia Israel El Al cho biết họ đã khai thác thêm 12 chuyến bay trong hai ngày 11-12/10 đến và đi từ Athens, Rome, Madrid, Bucharest, New York, Paris, Larnaca và Istanbul. Hãng hàng không giá rẻ Sun Dor cũng lên kế hoạch cho các chuyến bay giải cứu đến Istanbul.

Động thái trên được đưa ra khi tổng số người thiệt mạng ở cả hai bên sau các cuộc tấn công cuối tuần giữa lực lượng Hamas và Israel lên tới trên 2.500 người.

Hầu hết các hãng hàng không nước ngoài đã đình chỉ hoặc cắt giảm các dịch vụ, khiến hành khách không biết phải rời hoặc đến Israel như thế nào, trong khi các cơ quan lãnh sự phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu hỗ trợ, ưu tiên cho những người có thân nhân mất tích.

Tối 10/10, ủy ban tài chính quốc hội của Israel cho biết họ sẽ thảo luận luận về việc cấp phép bảo đảm của nhà nước trong việc cung cấp bảo hiểm rủi ro chiến tranh cho các hãng hàng không Israel. Ủy ban này cho hay các công ty bảo hiểm đã tuyên bố họ có quyền hủy bỏ chi phí bảo hiểm nếu thông báo trước 7 ngày.

Một quan chức cấp cao của Hiệp hội Thị trường Lloyd's cho biết Israel không nằm trong danh sách các khu vực có rủi ro cao đối với ngành hàng không, nhưng việc các đơn vị bảo hiểm tìm cách kiểm soát rủi ro trong bối cảnh bạo lực leo thang là điều hợp lý.

Theo ông Neil Roberts, người đứng đầu bộ phận hàng hải và hàng không, một số hãng hàng không đã đưa ra thông báo sửa đổi các điều khoản và điều kiện.

British Airways đã đình chỉ các chuyến bay đến Tel Aviv với lý do lo ngại về an ninh. Người phát ngôn của hãng Emirates cho biết hãng này đang giảm tần suất các chuyến bay hàng ngày tới Tel Aviv từ ba chuyến mỗi ngày xuống một, vì lý do vận hành và an toàn là ưu tiên hàng đầu. Nhưng tại nước láng giềng UAE, Etihad Airways đã nối lại các dịch vụ theo lịch trình cũ và vẫn giữ liên lạc với chính quyền cũng như các bên cung cấp thông tin an ninh.

Trong một diễn biến riêng, Ngoại trưởng Séc Jan Lipavsky nói với các phóng viên rằng ông đã đưa 34 người Séc trở về từ Israel bằng máy bay của chính phủ sau khi ông dừng chân ở nước này trên đường trở về từ một hội nghị ở Oman.

Đan Mạch cho biết họ cũng sẽ đề nghị sơ tán công dân nước mình khỏi Israel và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine sau cuộc tấn công của Hamas. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết nước này đang chuẩn bị gửi máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules tới Israel.

Một số chính phủ cũng đang thảo luận với các hãng hàng không để tổ chức các chuyến bay giải cứu đặc biệt.

Theo một số nguồn tin biết rõ vấn đề, hãng hàng không Lufthansa lên kế hoạch cho các chuyến bay đặc biệt trong hai ngày 12-13/10 sau các cuộc đàm phán giữa Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock và Giám đốc điều hành hãng Carsten Spohr.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Pete Buttigieg cho biết Washington vẫn đang đàm phán với các hãng hàng không Mỹ về các chuyến bay đến Israel.

Hãng hàng không Na Uy mặc dù đình chỉ các chuyến bay bình thường đến và đi từ Israel đến 19/12, song đang tổ chức một chuyến bay bổ sung từ Tel Aviv đến Oslo để đón các công dân Na Uy và các công dân Bắc Âu khác.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Reuters)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/chinh-phu-cac-nuoc-gia-nhap-no-luc-giai-cuu-cong-dan-khoi-israel-20231013063813048.htm