Chính phủ Canada tài trợ 220 triệu USD cho nhà máy pin của GM ở Quebec

Chính phủ Canada sẽ chi trả khoảng một nửa tổng giá trị của một nhà máy liên doanh GM sản xuất vật liệu cực âm ở Quebec.

General Motors cho biết, GM kêu gọi các khoản đầu tư với tổng trị giá 300 triệu CAD (khoảng 5.200 tỷ đồng) từ Chính phủ liên bang Canada và tỉnh Quebec để hỗ trợ nhà máy xử lý vật liệu pin của họ ở Bécancour, Quebec.

Được công bố lần đầu tiên vào tháng 3/2022, nhà máy này sẽ được vận hành như một liên doanh giữa GM và POSCO Future M của Hàn Quốc. Nhà máy này sẽ sản xuất Cathode Active Material (CAM) cho pin Ultium được sản xuất tại Mỹ. GM cho biết, vật liệu này được tạo thành từ lithium, niken, mangan và coban, chiếm khoảng 40% tổng chi phí của một tế bào pin.

Đây sẽ là một thành phần quan trọng đối với xe điện của GM, vì nó sẽ giúp họ đủ điều kiện nhận các khoản tín dụng thuế liên bang ở Hoa Kỳ. Pin trong xe điện phải được sản xuất ở Bắc Mỹ và 80% vật liệu quan trọng của chúng phải đến từ Mỹ hoặc một quốc gia lân cận, có thể bao gồm cả Canada.

Tài nguyên thiên nhiên phong phú của quốc gia phía bắc đã khiến nó trở thành một địa điểm hấp dẫn cho các nhà sản xuất ô tô và pin. Chính phủ liên bang Canada cũng đã và đang đầu tư vào ngành công nghiệp và nhà máy này sẽ không phải là trường hợp ngoại lệ.

Theo Autonews đưa tin, Chính phủ liên bang Canada và tỉnh Quebec mỗi bên sẽ tài trợ 150 triệu CAD (khoảng 2.600 tỷ đồng) để hỗ trợ cho nhà máy. Con số đó sẽ lên tới 300 triệu CAD (khoảng 5.200 tỷ đồng), gần bằng một nửa chi phí vận hành của nhà máy mà GM ước tính sẽ rơi vào khoảng 600 triệu CAD (tương đương 10.400 tỷ đồng). Nhà máy này được dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành GM tại Canada - Marissa West cho biết: “Chúng tôi biết ơn Thủ hiến Legault cùng các Bộ trưởng Pierre Fitzgibbon và François-Philippe Champagne vì sự lãnh đạo to lớn của họ trong việc hỗ trợ những nỗ lực của chúng tôi nhằm xây dựng nguồn cung cấp xe điện an toàn, bền vững, giúp chúng tôi mở rộng và cạnh tranh về chi phí”.

Bécancour, Quebec nằm trên bờ nam của sông St. Lawrence, giữa Montreal và thành phố Quebec, phía bắc biên giới Vermont. Địa điểm này nhanh chóng trở thành một trung tâm xử lý vật liệu pin, các nhà máy của BASF và Vale liên quan đến vật liệu pin trong thành phố cũng đã được công bố về kế hoạch xây dựng.

Ở những tỉnh khác của Canada cũng đang thu hút các nhà máy sản xuất pin. Volkswagen cũng như Stellantis đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy ở miền nam Ontario. Tuy nhiên, xung đột giữa chính quyền tỉnh và liên bang về các ưu đãi gần đây đã khiến nhà sản xuất ô tô phải tạm dừng xây dựng nhà máy./.

CTV Khánh Linh/VOV.VN Theo Carscoops

Nguồn VOV: https://vov.vn/o-to-xe-may/o-to/chinh-phu-canada-tai-tro-220-trieu-usd-cho-nha-may-pin-cua-gm-o-quebec-post1023611.vov