Chính phủ của tân Thủ tướng Italia Mario Monti vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện

(SGGPO).- Hãng AFP ngày 18-11 đưa tin, chính phủ của tân Thủ tướng Italia Mario Monti đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện với 281 phiếu thuận và 25 phiếu chống. Ông Monti còn phải tiếp tục đối mặt với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm nữa tại Hạ viện Italia trong ngày 18-11. Nhưng nhiều dự đoán cho biết chính phủ của ông Monti sẽ lại vượt qua dễ dàng trong đợt bỏ phiếu sắp tới.

Thủ tướng Italia Mario Monti

Kết quả khả quan của cuộc sát hạch đầu tiên tại Thượng viện khiến người dân Italia đang hy vọng chính phủ mới có thể giải quyết những khó khăn kinh tế trước mắt của đất nước để tránh nguy cơ bị vỡ nợ công.

Nhằm thực hiện sứ mệnh khó khăn này, chính phủ của Thủ tướng Monti đã tính đến những kế hoạch cải cách để có thể cắt giảm ngân sách nhà nước nhiều hơn nữa, nhằm khôi phục lòng tin của thị trường và giảm gánh nặng nợ công.

Ông Monti cam kết sẽ thực hiện việc cân bằng ngân sách Italia và xóa nợ công từ đây cho đến năm 2013. Italia đang đứng trước những khó khăn nghiêm trọng với nợ công lên tới 120% GDP.

P.NAM

>> Tổng thống Italia đề cử Thủ tướng mới

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2011/11/273766/