Chính phủ của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev từ chức

Chính phủ Nga, đứng đầu là Thủ tướng Dmitry Medvedev, sẽ từ chức trong hôm nay (7.5) - ngày Tổng thống Vladimir Putin nhậm chức lần thứ 4.

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu trước các thành viên chính phủ ngày 6.5. Ảnh: Sputnik

Phát biểu ngày 6.5, Tổng thống Vladimir Putin cảm ơn chính phủ vì những nỗ lực của họ vượt qua bao thách thức trong 6 năm qua.

"Cuối ngày Chủ nhật, Tổng thống đã gặp gỡ các thành viên chính phủ Nga. Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin cảm ơn tất cả các thành viên nội các, quan chức chính phủ vì những kết quả đạt được trong việc giải quyết các nhiệm vụ mà Nga phải đối mặt" - TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

"Tổng thống nhấn mạnh rằng, trong 6 năm qua - nhiệm kỳ chính phủ Nga dài nhất từ trước đến nay - đã có rất nhiều thách thức mới cùng những phát triển phi thường cả ở trong và ngoài nước" - ông Peskov nói tiếp.

"Công việc của chính phủ chủ yếu tập trung vào thực hiện các sắc lệnh tháng 5.2012. Có những khó khăn, không phải tất cả những thành tích đều hoàn thiện. Nhưng tôi nhắc lại rằng, có nhiều kết quả hữu hình, có một số thay đổi năng động. Quỹ đạo chiến lược phát triển được thiết lập đúng đắn" - RT dẫn lời Tổng thống Putin nhấn mạnh.

"Nội các đã làm việc tốt, như một đội thực sự. Tôi gửi lời cảm ơn đến Thủ tướng Dmitry Medvedev" - ông Putin nói.

Chính phủ hiện tại được thành lập vào năm 2012 khi ông Dmitry Medvedev được bổ nhiệm làm thủ tướng. Hôm nay, khi nhiệm kỳ của Tổng thống Putin kết thúc, nội các sẽ từ chức, mặc dù một số thành viên sẽ tạm giữ quyền hạn cho đến khi nội các mới được thành lập.

Ngọc Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/chinh-phu-cua-thu-tuong-nga-dmitry-medvedev-tu-chuc-605564.ldo