Chính phủ giao Bộ Nội vụ trả lời về đề xuất chuyển hệ cao đẳng về Bộ GD&ĐT

Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ Nội vụ, Bộ LĐTB&XH, Bộ GD&ĐT về việc quản lý nhà nước đối với giáo dục nghề nghiệp.

Vừa qua, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam có 2 kiến nghị quan trọng gửi đến các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Đó là Quốc hội sớm điều chỉnh Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học, Luật Giáo dục Nghề nghiệp theo các định hướng đưa trình độ cao đẳng về trở lại bậc giáo dục đại học; đổi tên Luật Giáo dục Nghề nghiệp thành Luật Giáo dục Nghề với các trình độ: sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao cấp nghề; khuyến khích phát triển trung học nghề, chấp nhận sự tương đương giữa hai bằng trung học phổ thông và trung học nghề nhằm phân luồng triệt để học sinh sau trung học cơ sở.

Nội dung nữa là đưa quản lý nhà nước về đào tạo cao đẳng về chung một đầu mối với các cấp độ khác thuộc giáo dục đại học, tức là về lại Bộ GD&ĐT.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ trả lời về đề xuất chuyển hệ cao đẳng về Bộ GD&ĐT của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (Ảnh: T.H)

Chính phủ giao Bộ Nội vụ trả lời về đề xuất chuyển hệ cao đẳng về Bộ GD&ĐT của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (Ảnh: T.H)

Về kiến nghị của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đối với việc chuyển vai trò quản lý nhà nước hệ đào tạo cao đẳng từ Bộ LĐTB&XH về Bộ GD&ĐT, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có ý kiến. Theo đó một mặt giao các Bộ Nội vụ, Bộ LĐTB&XH, Bộ GD&ĐT nghiên cứu; mặt khác giao bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa lệnh của Thủ tướng trả lời hiệp hội bằng văn bản.

Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cũng cho rằng từ đầu năm 2017, công tác quản lý nhà nước với hệ cao đẳng (trừ ngành sư phạm) không còn do Bộ GD&ĐT đảm nhiệm đã làm phát sinh nhiều vấn đề.

Nhiều ý kiến cho thấy khi đưa hệ cao đẳng về Bộ LĐ&TB&XH quản lý, bộ này đã áp dụng cách quản lý giống cách quản lý cơ sở dạy nghề, hệ cao đẳng đã được đồng bộ hóa theo hướng nặng về đào tạo lao động có kỹ năng. Trong khi về bản chất hệ cao đẳng gần với đào tạo trình độ ĐH, có hàm lượng học vấn và lý thuyết khá nhiều, đào tạo người học theo hướng đánh giá năng lực tư duy khác hẳn với đào tạo nghề.

Và khi chuyển Bộ chủ quản, cũng có nhiều ý kiến cho rằng các trường cao đẳng, trung cấp gặp những “vướng mắc” riêng. TS Hoàng Ngọc Vinh - nguyên vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp Bộ GD&ĐT – cho rằng: "Từ khi trường cao đẳng chuyển về Bộ LĐTB&XH, hệ thống giáo dục nghề nghiệp không chủ động được đầu vào. Phổ thông và đại học thuộc Bộ GD&ĐT quản lý.

Phan Thủy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chinh-phu-giao-bo-noi-vu-tra-loi-ve-de-xuat-chuyen-he-cao-dang-ve-bo-gddt-236270.html