Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố bồi thường cho nạn nhân của Phòng chat thứ N

Lực lượng đặc nhiệm điều tra và chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra thông báo họ có kế hoạch bồi thường cho các nạn nhân 'Phòng chat thứ N' về mặt tài chính. Được biết, nạn nhân của phòng chat rơi vào con số ít nhất là 74 người, trong đó có cả người nổi tiếng.

Hiện tại, vụ bê bối "Phòng chat thứ N" bao gồm một loạt các chatroom Telegram, nơi phát tán và buôn bán những video bạo lực, khiêu dâm và xúc phạm thân xác phụ nữ bất hợp pháp đang được công chúng cả nước Hàn Quốc và netizen châu Á quan tâm, theo dõi sát sao từng diễn biến.

 Vụ án chưa từng có trong lịch sử Hàn Quốc "Phòng chat thứ N" hiện vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp.

Vụ án chưa từng có trong lịch sử Hàn Quốc "Phòng chat thứ N" hiện vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp.

Vụ án chưa từng có trong lịch sử Hàn Quốc "Phòng chat thứ N" hiện vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp. Theo truyền thông xứ củ sâm, có hơn 74 nạn nhân độ tuổi từ 9-24 trở thành nô lệ tình dục của kẻ cầm đầu Cho Joo Bin (Baksa) và hàng loạt kẻ ác khác.

Hiện những kẻ chủ mưu vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra nhưng những nạn nhân trong phòng chat đó hiện vẫn đang sống trong lo sợ và nhiều người đã trầm cảm và có ý định tử tự khi nghĩ tới việc thông tin bị tiết lộ công khai.

Theo tiết lộ của cảnh sát Hàn Quốc hiện đã có 74 nạn nhân bị phát tán clip nóng.

Điều này buộc các lực lượng chức năng cũng như chính phủ Hàn Quốc vào cuộc. Vào tối ngày 3/4 (giờ địa phương) Lực lượng đặc nhiệm điều tra vụ tấn công tình dục trung tâm Seoul đã tuyên bố rằng họ có kế hoạch bồi thường cho các nạn nhân của "Phòng chat thứ N" (hay còn được gọi là Phòng chat bác sỹ) về mặt tài chính.

Cụ thể, nạn nhân sẽ được hỗ trợ phí điều trị tinh thần và thể chất, phí sinh hoạt cùng tiền học phí. Được biết, nạn nhân của phòng chat thứ N rơi vào con số ít nhất là 74 người ở độ tuổi từ 9-24, trong đó có cả người nổi tiếng.

Lực lượng đặc nhiệm cho hay, nạn nhân sẽ được bồi thường nhiều nhất là 50 triệu won (954 triệu đồng) tiền điều trị, 500.000 won (9,5 triệu đồng) mỗi tháng phí sinh nhật, và sẽ được trả phí hỗ trợ học tập trong trường hợp nạn nhân là học sinh, sinh viên.

Lực lượng đặc nhiệm điều tra vụ tấn công tình dục trung tâm Seoul đã tuyên bố rằng họ có kế hoạch bồi thường cho các nạn nhân của "Phòng chat thứ N" về mặt tài chính.

Trong trường hợp nạn nhân chịu chấn thương nhiều hơn 5 tuần, họ có thể nhận được khoản tiền lên đến 15 triệu won (286 triệu đồng) mỗi năm, nhiều nhất là 50 triệu won tổng. Kể cả nạn nhân chịu chấn thương dưới 5 tuần cũng được hỗ trợ điều trị tâm thần và tư vấn tâm lý.

Các nạn nhân cần hỗ trợ chi phí sinh hoạt sẽ nhận được 500.000 won/tháng trong suốt 6 tháng. Nạn nhân trẻ vị thành viên được nhận học phí để đảm bảo họ có thể tiếp tục việc học. Đặc biệt, các nạn nhân bị lộ danh tính sẽ được hỗ trợ tiền thuê căn hộ rẻ hơn so với mức trung bình, được lắp đặt hệ thống GPS và chi phí di chuyển.

Nhưng nhiều nỗi lo vô hình vẫn đè nặng lên tâm lý của những nạn nhân này.

Dù đã có kế hoạch bồi thường và điều trị rất phù hợp nhưng với nhiều nạn nhân thì mặt tổn thất về tinh thần mới là điều đáng sợ. Nhiều người không dám ra ngoài, đổi số điện thoại, đổi tên thậm chí chuyển nhà đi khác khi vụ việc được điều tra công khai.

Cảnh sát Hàn Quốc cũng cho biết, họ sẽ cố gắng giữ bí mật về thông tin, hình ảnh của những nạn nhân này. Và sẽ xử lý nghiêm những đối tượng, tổ chức nào cố ý phát tán chúng lên các trang mạng xã hội.

Lời khẳng định có nạn nhân 9 tuổi trong chatroom này đã khiến dư luận Hàn Quốc vô cùng bàng hoàng và tức giận.

Minh Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/giai-tri/thoi-trang/chinh-phu-han-quoc-tuyen-bo-boi-thuong-cho-nan-nhan-cua-phong-chat-thu-n-338308.html