Chính phủ hỗ trợ gạo cho người dân bị thiệt hại do bão số 10

Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân bị ảnh hưởng sau bão số 10.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân bị ảnh hưởng sau bão số 10.

Theo TTXVN thì đây là nội dung tại thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sau khi thị sát tình hình thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 10 tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ gạo cho tỉnh Hà Tĩnh để cứu đói cho các hộ bị ảnh hưởng của bão, có nguy cơ thiếu đói. UBND tỉnh Hà Tĩnh rà soát, xác định cụ thể nhu cầu, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng; giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương khẩn trương xử lý cụ thể việc xuất cấp theo đúng quy định.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ trực tiếp 40 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước để xây dựng lại 2 cột phát sóng truyền hình tại huyện Hương Khê và thị xã Kỳ Anh bị đổ, gãy do bão số 10 vừa qua.

Bão số 10 làm hơn 93.000 ngôi nhà ở Hà Tĩnh tốc mái, đổ sập, thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Bão số 10 làm hơn 93.000 ngôi nhà ở Hà Tĩnh tốc mái, đổ sập, thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý hỗ trợ trước 3.000 tấn gạo cho tỉnh Quảng Bình để thực hiện việc cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng sau bão số 10.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xử lý hoặc đề xuất xử lý việc hỗ trợ giống lúa, giống rau cho tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ người dân, bảo đảm mùa vụ.

Liên quan đến thiệt hại cơn bão số 10, báo Tri thức trực tuyến cho hay, ngày 19/9, UBND tỉnh Hà Tĩnh có báo cáo về thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Theo đó, trên toàn tỉnh có 2 người chết trong quá trình khắc phục hậu quả bão vào ngày 16/9 và 80 người bị thương nhẹ. Bão làm hơn 93.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái.

Mưa bão gây ngập và hư hỏng 332 ha lúa, hơn 3.000 ha rau màu, cây ăn quả, hơn 1.300 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, 21 km đê điều bị sạt lở. Có hơn 800 phòng học bị ảnh hưởng, 54 cơ sở y tế, 2.400 cột điện bị gãy đổ…Thiệt hại ước tính hơn 6.000 tỷ đồng.

Về nhà cửa, có 93.251 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái. Sản xuất nông nghiệp bị ngập và hư hỏng 332 ha lúa, 1.642 ha rau màu, 1.531 ha cây ăn quả, 1.337 ha nuôi trồng thủy sản. Có 308 phương tiện tàu thuyền bị hư hỏng; 18.303 ha cây lâm nghiệp đổ gãy; 66.885 con gia súc gia cầm bị chết., báo Dân Việt cho biết thêm.

Bão số 10 cũng làm sạt lở 21 km đê điều; hư hỏng 10,5 km kênh mương; hư hỏng 149 cái cống; sạt lở 27 km đường giao thông. Số điểm trường học bị ảnh hưởng là 231 điểm với 831 phòng; 54 cơ sở y tế bị hư hỏng; 2 cột phát sóng truyền hình bị gãy đổ; 2.395 cột điện bị gãy; 159 km dây điện bị đứt; 26 trạm biến áp bị hư hỏng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ 3.000 tấn gạo cứu đói cho người dân bị thiệt hại nặng. Hỗ trợ 40 tỷ đồng để tu sửa ngay 2 cột tháp truyền hình sớm hoạt động trở lại và hỗ trợ kinh phí khắc phục hạ tầng nhà ở, trường học, cơ sở khám chữa bệnh, đê điều, thuốc, hóa chất, vắc xin… Ước tính tổng thiệt hại trên toàn tỉnh Hà Tĩnh là trên 6.000 tỉ đồng.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/chinh-phu-ho-tro-gao-cho-nguoi-dan-bi-thiet-hai-do-bao-so-10-a202665.html