Chính phủ Hy Lạp mở cuộc điều tra vụ cháy rừng

Chính phủ Hy Lạp nghi ngờ vụ cháy rừng làm hơn 80 người chết tại khu vực phía Đông thủ đô Athens có yếu tố phạm tội.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Bảo vệ dân sự Hy Lạp Nikos Toskas thông báo, một tình tiết nghiêm trọng đã khiến chính phủ phải mở một cuộc điều tra sau vụ cháy tại Mati.

Cháy rừng ở Hy Lạp ngày 23/7. (Ảnh: AP)

Liên quan tới một đám cháy rừng khác ở thị trấn Kineta, phía Tây thủ đô, ông Nikos Toskas cũng đề cập tới những “tình tiết nghiêm trọng” gây ra đám cháy, cũng như sự xuất hiện của các nhân chứng, song không nêu cụ thể.

Vụ cháy rừng ngày 23/7 vừa qua được xem là nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của Hy Lạp khi đã cướp đi sinh mạng của hơn 80 người và hàng trăm người nhập viện, trong đó phần lớn trong tình trạng nghiêm trọng./.

Thu Hoài/VOV1Theo AFP

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/chinh-phu-hy-lap-mo-cuoc-dieu-tra-vu-chay-rung-792527.vov