Chính phủ Indonesia bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch G20 năm 2022

Hội nghị đầu tiên được Indonesia tổ chức và chủ trì trên cương vị Chủ tịch là Hội nghị Quan chức cấp cao G20 (hay còn gọi là Hội nghị Sherpa), dự kiến diễn ra tại Jakarta trong các ngày 7-8/12.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Rome, Italy ngày 30/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Rome, Italy ngày 30/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Indonesia bắt đầu triển khai các hoạt động của năm Chủ tịch luân phiên Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), dự kiến từ ngày 1/12/2021 đến 30/11/2022 với hơn 150 cuộc họp các cấp.

Tại Hội nghị phổ biến hoạt động G20 trong năm 2022 mà Indonesia làm Chủ tịch, ông Dian Triansyah Djani, cán bộ phụ trách hoạt động G20 năm 2022 thuộc Bộ Ngoại giao Indonesia, cho biết nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Indonesia chính thức có hiệu lực vào ngày 1/12.

Hội nghị đầu tiên được nước này tổ chức và chủ trì trên cương vị Chủ tịch là Hội nghị Quan chức cấp cao G20 (hay còn gọi là Hội nghị Sherpa), dự kiến diễn ra tại Jakarta trong các ngày 7-8/12. Tiếp sau đó là Hội nghị Đại biểu Ngân hàng Trung ương tại Bali vào ngày 9-10/12.

Ông Djani nhấn mạnh 3 ưu tiên của Indonesia trong năm Chủ tịch G20 2022 là sức khỏe toàn cầu, chuyển đổi kỹ thuật số và chuyển đổi năng lượng.

Chủ đề của G20 2022 là “Phục hồi cùng nhau, phục hồi mạnh mẽ hơn” với 5 trụ cột gồm thúc đẩy năng suất; tăng cường khả năng phục hồi và ổn định; đảm bảo tăng trưởng bền vững và bao trùm; rèn luyện khả năng lãnh đạo toàn cầu tập thể mạnh mẽ hơn và thúc đẩy môi trường cùng quan hệ đối tác.

Ngoài việc mời các thành viên G20, Indonesia cũng sẽ mời các quốc gia khác gồm Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Tây Ban Nha, Singapore, Hà Lan và các tổ chức khu vực như Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn các Quần đảo Thái Bình Dương (PIF), Cộng đồng Caribe (CARICOM), Liên minh châu Phi (AU)... cùng tham gia các sự kiện./.

Đào Trang (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chinh-phu-indonesia-bat-dau-nhiem-ky-chu-tich-g20-nam-2022/757275.vnp