Chính phủ Malaysia dự kiến chi 20 tỷ USD trợ cấp cho người dân

Bộ trưởng Tài chính Malaysia Zafrul Tengku Abdul Aziz cho biết trong năm nay, số tiền chính phủ dự kiến trợ cấp cho người dân sẽ đạt gần 80 tỷ ringgit (RM) (khoảng 20 tỷ USD).

Ảnh minh họa: Reuters

Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn báo cáo tài chính thứ 100 được công bố ngày 27/6, trong đó Bộ trưởng Aziz cho biết để giảm áp lực lạm phát đối với người dân, chính phủ đã cung cấp các khoản trợ cấp tiêu dùng khác nhau gồm xăng, dầu diesel, khí hóa lỏng (LPG), dầu ăn, bột mỳ và điện. Tất cả những khoản trợ cấp này trong năm 2022 là số tiền trợ cấp lớn nhất trong lịch sử so với các chính phủ tiền nhiệm. Tuy nhiên, ông cho biết thêm chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách nhằm kiềm chế lạm phát, tránh tăng giá quá mức, đồng thời giúp đỡ những người có nhu cầu được hỗ trợ một cách trực tiếp.

Theo Bộ trưởng Aziz, một phần lớn ngân sách của chính phủ đã được chi để giải quyết tác động của đại dịch COVID-19, bao gồm mua vaccine để tiêm miễn phí cho người dân thông qua Chương trình Tiêm chủng quốc gia và hỗ trợ tiền lương trong giai đoạn người dân buộc phải nghỉ việc để chống dịch thông qua các Chương trình Trợ cấp tiền lương. Chính phủ đã chuyển hơn 20 tỷ RM cho hơn 350.000 người sử dụng lao động để duy trì việc làm cho gần 3 triệu lao động địa phương, qua đó giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Hằng Linh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/chinh-phu-malaysia-du-kien-chi-20-ty-usd-tro-cap-cho-nguoi-dan-20220627151540153.htm