Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Cây cầu bị sập vào sáng sớm thứ Ba tuần trước sau khi một tàu chở hàng khổng lồ bị mất điện lao vào trụ cây cầy nằm ở Cảng Baltimore này. Hai thi thể đã được tìm thấy và 4 người mất tích khác được cho là đã chết.

Hình ảnh tàu chở hàng Dali, sau vụ sập Cầu Francis Scott Key, ở Baltimore, nhìn từ Bãi biển Riviera, Maryland, Mỹ vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Ảnh: Reuters

Thống đốc Maryland Wes Moore đã yêu cầu 60 triệu USD trước đó vào thứ Sáu và Cục Quản lý Đường cao tốc Liên bang của Bộ Giao thông Vận tải Mỹ đã chấp thuận yêu cầu này trong vòng vài giờ.

Việc tài trợ như vậy thường mất nhiều ngày, nhưng Tổng thống Joe Biden hôm thứ Ba nói với các phóng viên rằng ông đã chỉ đạo chính quyền liên bang làm mọi thủ tục cần thiết để nhanh chóng xây dựng lại cây cầu.

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cho biết trong một tuyên bố: “Những khoản tiền này đóng vai trò như một khoản trả trước cho chi phí ban đầu và nguồn tài trợ bổ sung cho chương trình Cứu trợ Khẩn cấp sẽ được cung cấp khi công việc tiếp tục”.

Công ty phân tích kinh tế IMPLAN cho biết ước tính chi phí tái thiết ban đầu, có thể do chính quyền liên bang chi trả, là 600 triệu USD. Nhưng các quan chức liên bang đã nói với các nhà lập pháp Maryland rằng chi phí có thể tăng lên ít nhất 2 tỷ USD.

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ đã cam kết sẽ hành động nhanh chóng sau khi nhận được yêu cầu "tài trợ giải phóng nhanh", nhưng cho biết họ sẽ cần quyết định từ Quốc hội Mỹ để tài trợ cho việc xây dựng lại một cây cầu thay thế.

Trước đó như đã biết, khi đang trên đường đến Sri Lanka, tàu container Dali mang cờ Singapore đã báo cáo bị mất điện và khả năng kiểm soát trước khi lao vào trụ đỡ của cầu.

Cú va chạm khiến phần lớn cây cầu gần như ngay lập tức lao xuống sông Patapsco, làm tắc nghẽn các tuyến đường vận chuyển và buộc Cảng Baltimore, một trong những cảng đông đúc nhất ở Bờ Đông nước Mỹ, phải đóng cửa vô thời hạn.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chinh-phu-my-giai-ngan-truoc-60-trieu-usd-de-xay-dung-lai-cay-cau-bi-sap-o-baltimore-post289623.html