Chính phủ Nga đã thông qua Hiệp ước START mới

Chính phủ Nga ngày 27/5 đã thông qua Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START) mới và chuyển cho Tổng thống Dmitry Medvedev để trình Duma quốc gia (Hạ viện) phê chuẩn.

Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Mikhail Margelov cho biết dự kiến START mới sẽ được trình Quốc hội phê chuẩn trước cuối tháng Năm này. Nga và Mỹ đã ký Hiệp ước START mới ngày 8/4 tại Prague, Cộng hòa Séc, theo đó hai bên cam kết giảm số đầu đạn hạt nhân của mỗi nước xuống còn 1.550 đơn vị, giảm hơn 30% so với Hiệp ước về hạn chế tiềm lực tấn công chiến lược ký tại Mátxcơva năm 2002. Hai bên cũng sẽ giảm 50% số phương tiện phóng đầu đạn hạt nhân chiến lược so với Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược giai đoạn 1 (START-1), từ 1.600 xuống còn 700 đơn vị. Trước đó, ngày 13/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trình Hiệp ước START mới lên Thượng viện Mỹ để phê chuẩn./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/chinh-phu-nga-da-thong-qua-hiep-uoc-start-moi/20105/46808.vnplus