Chính phủ Nhật che giấu dù biết 2 người bị Triều Tiên bắt cóc còn sống

Chính phủ Nhật Bản đã biết rằng hai người nghi bị Triều Tiên bắt cóc từ cuối những năm 1970 vẫn còn sống, nhưng không công khai thông tin, lo ngại phản ứng công chúng.

Thủ tướng Shinzo Abe là người ra quyết định giữ kín thông tin về số phận của hai người này, có tên Minoru Tanaka và Tatsumitsu Kaneda, hãng tin Nhật Kyodo News dẫn một số nguồn tin.

Triều Tiên đã thông báo với Nhật Bản rằng hai người đàn ông này sống ở Bình Nhưỡng, đã cưới vợ, có con, và không có ý định trở về.

Các quan chức cao cấp coi thông tin này đi ngược lại đòi hỏi của Nhật Bản là Triều Tiên phải trao trả tất cả người bị bắt cóc, và công chúng Nhật sẽ phản ứng giận dữ.

 Minoru Tanaka mất tích năm 1978 khi anh 28 tuổi. Ảnh: Kyodo.

Minoru Tanaka mất tích năm 1978 khi anh 28 tuổi. Ảnh: Kyodo.

Giải quyết những vụ bắt cóc trong quá khứ là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền ông Abe, nhưng các nỗ lực đang đi đến ngõ cụt.

Bình Nhưỡng đã đồng ý rà soát toàn diện về những người bị bắt cóc, theo một thỏa thuận quan trọng ký ở Stockholm năm 2014, đổi lấy việc Tokyo gỡ bỏ một số lệnh trừng phạt.

Nhưng cam kết đó không mang lại kết quả đáng kể và quan hệ hai nước nhanh chóng xuống dốc khi Triều Tiên nối lại việc thử tên lửa. Năm 2016, Triều Tiên giải tán ủy ban điều tra về người Nhật Bản mất tích.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) gặp người đại diện cho các gia đình có người thân bị Triều Tiên bắt cóc tháng 3/2018. Ảnh: Reuters.

Ông Tanaka mất tích sau khi lên máy bay đến thủ đô Vienna của Áo từ sân bay Narita tháng 6/1978, ở tuổi 28. Chủ quán mì ramen mà Tanaka làm việc, là một mật vụ Triều Tiên, đã lừa Tanaka sang Áo rồi bắt cóc, một người tự nhận từng là điệp viên Triều Tiên trả lời một nguyệt san vào năm 1996.

Chính phủ Nhật năm 2005 đưa Tanaka vào danh sách 17 người được xác nhận là đã bị bắt cóc cuối những năm 1970, đầu những năm 80. 5 người đã được trao trả vào năm 2002.

Người đàn ông thứ hai còn sống, Kaneda, mất tích từ khoảng tháng 11/1979. Kaneda, cũng làm việc ở cùng quán ramen, trước đó có nói với những người xung quanh rằng anh định đến Tokyo để gặp Tanaka.

Không có hồ sơ của việc Kaneda, khi ấy 26 tuổi, rời Nhật Bản. Chỉ biết rằng mùa hè năm đó, Kaneda nhận được thư của một người tự xưng là Tanaka, khuyến khích anh nên sang Áo. Chính phủ Nhật đưa Kaneda vào danh sách 800 người có thể đã bị Triều Tiên bắt cóc.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chinh-phu-nhat-che-giau-du-biet-2-nguoi-bi-trieu-tien-bat-coc-con-song-post1029781.html