Chính phủ Phần Lan đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Chính phủ Phần Lan đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội liên quan đến kế hoạch cải cách nhằm thúc đẩy việc làm bằng cách nới lỏng các quy định bảo vệ người lao động.

Thủ tướng Phần Lan Juha Sipila. (Nguồn: helsinkitimes.fi)

Ngày 17/10, Chính phủ Phần Lan đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội liên quan đến kế hoạch cải cách nhằm thúc đẩy việc làm bằng cách nới lỏng các quy định bảo vệ người lao động khỏi nguy cơ bị sa thải.

Tổng cộng 101 nghị sỹ đã ủng hộ liên minh trung hữu của Thủ tướng Juha Sipila, trong khi 73 nghị sỹ bỏ phiếu chống.

Tuy nhiên, các nghiệp đoàn lao động cho biết sẽ tiếp tục đình công nhằm phản đối kế hoạch trên.

Theo kế hoạch của Chính phủ Phần Lan về cải cách luật lao động, các doanh nghiệp nhỏ có thể tuyển dụng nhiều người hơn nếu họ có thể dễ dàng sa thải những người không đáp ứng kỳ vọng.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành, quyết định sa thải lao động có thể được đưa ra trong thời gian 3-4 tháng thử việc, sau thời gian này, việc sa thải "dựa trên các lý do cá nhân" thường phải đưa ra tòa quyết định với chi phí cao.

Kế hoạch cải cách trên được cho là nhằm thu hút lá phiếu của các chủ doanh nghiệp cho cuộc bầu cử vào tháng 5/2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chinh-phu-phan-lan-da-vuot-qua-cuoc-bo-phieu-bat-tin-nhiem/530414.vnp