Chính phủ Phần Lan đệ đơn từ chức

Theo thông cáo của Văn phòng Tổng thống Phần Lan, Thủ tướng nước này Juha Sipila chính thức đệ đơn từ chức lên Tổng thống Sauli Niinisto vào lúc 8 giờ (giờ GMT), tức 15 giờ (giờ Hà Nội) ngày 8-3.

Ông Sipila tới Văn phòng Thủ tướng để thông báo quyết định từ chức của Chính phủ do ông lãnh đạo. (Ảnh: Reuters)

Ông Sipila đã đưa ra quyết định nêu trên trong bối cảnh Phần Lan có kế hoạch tiến hành bầu cử Quốc hội vào ngày 14-4 tới. Chính phủ Phần Lan dự kiến tổ chức họp báo lúc 8 giờ 45 phút cùng ngày.

“Thủ tướng Sipila sẽ xin từ chức bởi vì cải cách y tế sẽ không thể được hoàn thành trong nhiệm kỳ của chính quyền này”, ông Antti Kaikkonen, người đứng đầu nhóm nghị sĩ thuộc đảng Trung tâm do ông Sipila lãnh đạo, chia sẻ trên mạng xã hội Twitter.

Theo Tập đoàn truyền thông quốc gia Yle của Phần Lan, Tổng thống Niinisto đã chấp nhận đơn xin từ chức của Chính phủ do ông Sipila lãnh đạo. Ông Niinisto yêu cầu Chính phủ của ông Sipila hoàn thành nhiệm kỳ của mình và đảm nhiệm vai trò Chính phủ lâm thời.

Trước đó cùng ngày, Yle đưa tin, Chính phủ sẽ thông báo về việc chấm dứt các kế hoạch liên quan đến cải cách các dịch vụ xã hội và y tế quan trọng của nước này.

H.H

Theo Reuters, Tân Hoa xã

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39432502-chinh-phu-phan-lan-de-don-tu-chuc.html