Chính phủ Pháp nỗ lực phá vỡ bế tắc về dự luật cải cách nhập cư

Tại Pháp, các nghị sỹ đối lập vừa bất ngờ bác bỏ dự luật về nhập cư - một dự luật có thể trục xuất nhanh hơn những người bị bác đơn xin tị nạn mà không cần chờ đương sự kháng cáo.

Hành khách tại nhà ga tàu điện ngầm ở Paris (Pháp), ngày 7/3/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/12, Chính phủ Pháp công bố kế hoạch thành lập một ủy ban đặc biệt của Quốc hội nhằm phá vỡ bế tắc sau khi các nghị sỹ đối lập bất ngờ bác bỏ dự luật về nhập cư.

Một ngày trước đó, Hạ viện đã thông qua kiến nghị bác bỏ dự luật cải cách nhập cư mà không cần thảo luận thêm.

Kiến nghị được đề xuất bởi Đảng Xanh, một trong số các nhóm đối lập cánh tả trong Quốc hội, đã nhận được 270 phiếu thuận và 265 phiếu chống.

Việc dự luật bị bác bỏ là một “đòn giáng mạnh” vào Chính phủ Pháp nói chung và Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin nói riêng.

Sáng 12/12, Tổng thống Emmanuel Macron đã tổ chức cuộc họp khẩn với Thủ tướng Elisabeth Borne và các bộ trưởng chủ chốt tại Điện Elysee.

Tại cuộc họp, ông Macron quyết định duy trì nỗ lực thông qua dự luật và đưa văn bản này trở lại một ủy ban của Quốc hội để xem xét. Tổng thống Pháp cũng tuyên bố không chấp thuận đơn từ chức của Bộ trưởng Darmanin.

Trả lời báo giới sau một cuộc họp nội các, người phát ngôn Chính phủ Olivier Veran nói rằng ủy ban trên sẽ đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất và Chính phủ hy vọng sẽ thỏa hiệp được với các nghị sỹ đối lập.

Ủy ban sẽ gồm bảy đại diện của Thượng viện và Hạ viện, có nhiệm vụ đưa dự luật trở lại cả hai viện để bỏ phiếu.

Dự luật nhập cư mới có thể siết chặt cơ chế tị nạn khi cho phép giảm các thủ tục và thời gian xét đơn xin tị nạn, có thể trục xuất nhanh hơn những người bị bác đơn xin tị nạn mà không cần chờ đương sự kháng cáo.

Dự luật khiến việc đoàn tụ gia đình cũng như viện trợ y tế cho người di cư trở nên phức tạp và hạn chế hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chinh-phu-phap-no-luc-pha-vo-be-tac-ve-du-luat-cai-cach-nhap-cu-post915250.vnp