Chính phủ Pháp thành lập cơ quan chống thông tin giả mạo

Chính phủ Pháp ngày 2/6 đã thông báo các kế hoạch thành lập một cơ quan có nhiệm vụ đấu tranh với những hành vi tung tin đánh lạc hướng từ nước ngoài và tin giả nhằm mục đích 'phá hoại đất nước'.

Chính phủ Pháp thành lập cơ quan chống thông tin giả mạo. Ảnh: dw.com

Chính phủ Pháp thành lập cơ quan chống thông tin giả mạo. Ảnh: dw.com

Phát biểu trước Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Pháp, ông Stephane Bouillon - người đứng đầu Cơ quan Quốc phòng và An ninh quốc gia (SGDSN) - cho biết cơ quan mới, được đặt dưới sự điều hành của Cục An ninh quốc gia thuộc SGDSN, sẽ tuyển dụng tối đa 60 nhân viên để thực hiện nhiệm vụ rà soát các nội dung trực tuyến.

Theo ông Bouillon, ý tưởng về việc thành lập cơ quan chống tin giả “không nhằm mục đích đính chính hoặc xác minh sự thật”, mà là xác định những cuộc tấn công “đến từ một quốc gia hoặc tổ chức nước ngoài có ý đồ gây bất ổn đất nước trên bình diện chính trị”.

Cũng theo quan chức trên, cơ quan chống tin giả sẽ hỗ trợ “các chính trị gia, nhà ngoại giao, lĩnh vực tư pháp và báo chí nhận thấy rằng, trong số 400.000 dòng tweet… thì có tới 200.000 đến từ một bot farm (hệ thống tài khoản ảo) tại một khu vực nước ngoài hoặc một cuộc tranh luận đặc biệt đến từ một troll farm (tổ chức được dựng nên nhằm mục đích tung tin gây rối hay tác động đến quan điểm chính trị)”.

Ngoài ra, ông Bouillon cũng khẳng định cơ quan mới của Pháp sẽ không hoạt động như một cơ quan tình báo. Cụ thể, cơ quan này sẽ có các thành viên tới từ ngành tư pháp, ngoại giao, truyền thông và tổ chức nghiên cứu. Ông Bouillon nhấn mạnh: "Mục tiêu của chúng tôi là phát hiện ra vấn đề nào đó đang lan truyền nhanh càng sớm càng tốt và có biện pháp xử lý".

Bên cạnh đó, ông Bouillon cho biết thêm rằng SGDSN sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc bầu cử quốc hội tại Đức sắp tới để có thể rút ra các bài học kinh nghiệm.

Trung Kiên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/chinh-phu-phap-thanh-lap-co-quan-chong-thong-tin-gia-mao-20210603065946536.htm