Chính phủ sẽ đồng hành cùng Trà Vinh thúc đẩy phát triển kinh tế xanh

Sáng ngày 15/1, tại TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đã diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư Trà Vinh 2020 với chủ đề 'Trà Vinh - Tiềm năng cơ hội đầu tư và phát triển'. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và chủ trì hội nghị xúc tiến đầu tư đầu tiên tại các địa phương năm mới 2020.

Nhiều tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế xanh

Hội nghị xúc tiến đầu tư Trà Vinh diễn ra đúng dịp kỷ niệm 120 năm thành lập của tỉnh duyên hải hướng ra biển Đông, với sự tham dự của 600 đại biểu là lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan ngoại giao, các tổ chức, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hội nghị không chỉ cung cấp bức tranh toàn cảnh về kinh tế, xã hội Trà Vinh, kết nối và xúc tiến đầu tư mà còn mở ra những góc nhìn mới giúp Trà Vinh phát triển kinh tế xanh, bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thông qua hội nghị xúc tiến đầu tư lần này, Trà Vinh giới thiệu về tiềm năng, lợi thế và những cơ hội đầu tư, các chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội, các cơ chế chính sách, ưu đãi thu hút đầu tư, nhất là trên các lĩnh vực mà Trà Vinh có thế mạnh nhưng thời gian qua chưa có điều kiện để khai thác một cách tốt nhất như năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, logistics.

Ông Trần Trí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh - cho biết, quy mô nền kinh tế của Trà Vinh liên tục tăng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 11%/năm. Riêng năm 2019, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh ước tính tăng 14,85%, đây là mức tăng cao nhất so với các tỉnh trong khu vực đồng băng sông Cửu Long (ĐBSCL). Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,58%, chiểm tỷ trọng 31,94%; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 34,37%, chiểm tỷ trọng 32,45%; khu vực dịch vụ tăng 6,94%, chiếm tỷ trọng 29,09%.... Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng gấp 51 lần, giá trị sản xuất công nghiệp tăng gần 150 lần so với năm 1992.

Ông Trần Trí Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh - phát biểu khai mạc hội nghị

Đặc biệt, một số công trình trọng điểm được đầu tư trên địa bàn như: Luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu, cầu Cổ Chiên, Trung tâm điện lực Duyên Hải… góp phần quan trọng cho kinh tế Trà Vinh phát triển. Hiện, Trà Vinh có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế biển, điện gió, điện mặt trời, cảng biển, khoa học công nghệ, thủy sản và logistic.

Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu - phát triển kinh tế

Theo ông Lê Thành, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Viện Kinh tế xanh, đơn vị đồng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Trà Vinh 2020, đã đến lúc chúng ta thay đổi góc nhìn, biến đổi khí hậu không phải là thách thức, biến đổi khí khậu còn là cơ hội, động lực để phát triển kinh tế theo xu hướng tuần hoàn, bền vững.

Trà Vinh với những lợi thế sẵn có và tầm nhìn chiến lược của đội ngũ lãnh đạo và nguồn lực được kết nối có thể tận dụng biến đổi khí hậu thành cơ hội để phát triển kinh tế. Nếu chọn đúng định hướng, phát triển kinh tế xanh, bền vững thì đến năm 2050 Trà Vinh sẽ là một khu đô thị kiểu mới, khu đô thị xanh, thông minh, gắn liền với sản xuất nông nghiệp, hài hòa thiên nhiên, trên nền tảng khoa học kỹ thuật, trở thành điển hình về không gian sống thích ứng cho toàn bộ các tỉnh vùng ĐBSCL và khu vực.

Ông Lê Thành - Chủ tịch Hội đồng sáng lập Viện Kinh tế xanh - phát biểu tại hội nghị

Bà Steffi Stallmeister - Giám đốc Dự án - Ngân hàng Thế giới (WB) hoàn toàn tán đồng với quan điểm chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, chuẩn bị cho tương lại để nhanh chóng dẫn đầu. Bà Steffi nhận định, không thiếu các cơ hội, giải pháp đầu tư sáng tạo và thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Thay vì thúc đẩy sự phát triển đô thị mang dấu ấn môi trường tiêu cực, Trà Vinh có thể hỗ trợ tích tụ và đầu tư vào một thành phố thông minh và bền bỉ, tạo ra một nút tăng trưởng, đồng thời tiếp tục nỗ lực tuyệt vời của bạn trong việc cải thiện chất lượng sống, dịch vụ xã hội và bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn.

Ngân hàng Thế giới cam kết sẽ hỗ trợ việc phát triển bền vững và thông minh với khí hậu của Trà Vinh và ĐBSCL, vì chúng tôi thấy Trà Vinh và khu vực ĐBSCL rất quan trọng đối với tăng trưởng bền vững và chất lượng ở Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các gian hàng triển lãm sản vật Trà Vinh bên lề hội nghị

Chỉ đạo và kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Trà Vinh cần tiếp tục sáng tạo hơn trong khai thác tiềm năng, lợi thế nhất là lợi thế về kinh tế biển; tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp logistics gắn với công nghiệp.

Thủ tướng đề nghị, Trà Vinh cần tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, không đánh đổi môi trường để có nhà đầu tư. Lĩnh vực kinh tế then chốt đối với Trà Vinh là nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản đi vào chế biến sâu, ngoài ra, cần có chiến lược thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch sinh thái và năng lượng sạch, điện gió, điện mặt trời...

Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh trao Quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án trọng điểm, với tổng số vốn đăng ký 5.302 tỷ đồng

“Trà Vinh sẽ là nơi đắc địa, hấp dẫn đầu tư, là một mặt tiền đắt giá trên nhiều phương diện. Trà Vinh vẫn là tỉnh mới, còn trẻ, hứa hẹn sẽ là "thần đồng kinh tế" mới của Việt Nam trong những năm tới. Với các dự án, thỏa thuận được ký kết tại Hội nghị có tổng vốn hơn 205.000 tỷ đồng, là dấu ấn mạnh mẽ, mở ra chương mới về sự phát triển của Trà Vinh” - Thủ tướng Chính phủ kỳ vọng.

Tại Hội nghị này, với sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Trà Vinh đã trao Quyết định chủ trương đầu tư cho cho 5 dự án trọng điểm, với tổng số vốn đăng ký 5.302 tỷ đồng. Gồm, các dự án nhà máy điện gió quy mô đầu tư 2.232 tỷ đồng, nhà máy điện gió vị trí số 3 quy mô 2.120 tỷ đồng... Ngoài ra, tỉnh cũng trao biên bản ghi nhớ cho 17 dự án đầu tư trong các lĩnh vực kinh tế nông nghiệp công nghệ cao, nhà máy chế biến rau quả, điện gió, kinh tế biển... với tổng số vốn đăng ký đầu tư 205.595 tỷ đồng.

Minh Khuê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chinh-phu-se-dong-hanh-cung-tra-vinh-thuc-day-phat-trien-kinh-te-xanh-131510.html