Chính phủ sẽ hỗ trợ Bắc Kạn phát triển giao thông

Chính phủ sẽ nỗ lực tìm nguồn vốn để hỗ trợ phát triển giao thông của tỉnh Bắc Kạn.

Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Kạn. (Ảnh: VGP)

Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh này vào trưa nay (19/11).

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì Bắc Kạn đang gần như không có nhiều cơ hội phát triển, ngoài đầu tư vào du lịch ở Hồ Ba Bể. Tuy nhiên, khó khăn về giao thông đã làm các nhà đầu tư và du khách ngần ngại. Vì thế trong nhiều năm nay, nguồn thu ngân sách của tỉnh mới chỉ đáp ứng được khoảng 14% nhu cầu chi. Thậm chí năm nay, tỉnh còn có nguy cơ không thu đủ ngân sách, do mưa nhiều nên các cơ sở công nghiệp không bán được sản phẩm. Trong khi đó, số hộ nghèo và cận nghèo ở Bắc Kạn hiện nay chiếm gần nửa dân số, cao gấp nhiều lần so với trung bình cả nước. Vì thế, nhiệm vụ đầu tiên mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao cho Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đó là phải tập trung tìm mọi cách để đẩy nhanh xóa đói giảm nghèo bởi, khi đã nói chiến đấu vì nhân dân thì không thể để tỷ lệ nghèo đói quá cao.

Để hỗ trợ Bắc Kạn tìm được lối ra của mình trong phát triển để từ đó đẩy nhanh được tốc độ xóa đói giảm nghèo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định và đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với Bộ giao thông vận tải phải dành ưu tiên cao nhất trong việc tìm nguồn vốn để xây dựng tuyến cao tốc từ Chợ mới, Thái Nguyên đi Bắc Kạn dài gần 40km và quốc lộ 3B nối, nối quốc lộ 3 với huyện Na Rì và tiếp đó là mở một con đường mới từ Quân Bình đi Ba Bể. Nếu con đường mới này được xây dựng, quãng đường đi Ba Bể có thể rút ngắn được 20km nhưng dự kiến phải cần 2500 tỷ đồng vốn đầu tư. Nếu cao tốc Thái Nguyên - Bắc Kạn đoạn từ Chợ mới được xây dựng tiếp, khi đó, thời gian từ Hà Nội lên Bắc Kạn bằng đường cao tốc sẽ được rút ngắn chỉ còn khoảng 2 giờ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định 3 tuyến đường này rất quan trọng đối với sự phát triển và xóa đói giảm nghèo của Bắc Kạn vì thế Thủ tướng và các Bộ sẽ nghiên cứu tích cực để tìm nguồn vốn để triển khai các dự án này. Nhân chuyến thăm và làm việc làm việc của Thủ tướng với tỉnh Bắc Kạn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố khoản hỗ trợ gần 12 tỷ đồng của các ngân hàng thương mại dành cho công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh trong năm nay.

Trung Kiên (Ban Thời sự)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/chinh-phu-se-ho-tro-bac-kan-phat-trien-giao-thong-20171119184441766.htm