Chính phủ Syria bị tố sử dụng bom Clo ở Aleppo

An Bình

(Cadn.com.vn) - Các nhà hoạt động và nhân viên cứu hộ tại Syria ngày 7-9 tố cáo chính phủ Syria hôm 6-9 đã thực hiện cuộc tấn công bằng bom Clo tại khu phố do lực lượng nổi dậy kiểm soát tại thành phố Aleppo khiến hàng chục người ngạt thở.

AP dẫn thông báo của Lực lượng Phòng vệ Dân sự Syria (SCD), nhóm nhân viên cứu hộ hoạt động trong khu vực của quân nổi dậy, cho biết máy bay trực thăng của chính phủ đã thả bom thùng chứa Clo xuống khu phố Sukari ở phía đông Aleppo. SCD cho biết, 80 người bị ngạt thở nhưng không có trường hợp tử vong. Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR), nguồn tin y tế báo cáo 70 trường hợp ngạt thở. Chính phủ Syria phủ nhận những cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học trước đó, trong khi quân đội Syria chưa bình luận gì về cáo buộc mới này.

Bức ảnh do nhân viên cứu hộ chụp cho thấy người dân phải mang mặt nạ dưỡng khí sau vụ tấn công. Ảnh: BBC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_154271_chi-nh-phu-syria-bi-to-su-du-ng-bom-clo-o-aleppo.aspx