Chính phủ Thái Lan yêu cầu Egat mua dầu cọ thô nhằm hỗ trợ giá nội địa

Chính phủ Thái Lan hy vọng sẽ hỗ trợ nâng giá nội địa đối với mặt hàng hạt cọ tươi và dầu cọ thô.

Ảnh minh họa. (Nguồn: congthuong.vn).

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Egat – Công ty điện lực Thái Lan mua 200,000 tấn dầu cọ thô trong tháng 05 và 06/2019 để hỗ trợ giá nội địa mặt hàng hạt cọ tươi và dầu cọ thô.

Chính phủ hy vọng sẽ hỗ trợ nâng giá nội địa từ mức 2,19 Bạt/ kg và 15,31 Bạt/ kg lên mức 2,80-3 Bạt/ kg và 16 Bạt/ kg đối với mặt hàng hạt cọ tươi và dầu cọ thô. Đồng thời, hy vọng sẽ giải quyết được khối lượng 400.000 tấn dầu cọ thô đang tồn đọng.

Trước đó, Egat đã mua 160,000 tấn dầu cọ thô từ 31 doanh nghiệp phân phối để làm nguyên liệu sản xuất điện. Một doanh nghiệp khác – PTT cũng đã mua 100.000 tấn dầu cọ thô để sản xuất và xuất khẩu dầu disesel sinh học trong nỗ lực giúp tăng giá nội địa.

Tú Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/kinh-te-cong-nghe/chinh-phu-thai-lan-yeu-cau-egat-mua-dau-co-tho-nham-ho-tro-gia-noi-dia-d97918.html