Chính phủ Thụy Điển đang cho ông Assange cơ hội minh oan

Phía WikiLeaks cho hay, việc Thụy Điển tái mở phiên tòa liên quan tới cáo buộc lạm dụng tình dục đối với nhà sáng lập nên trang này, Julian Assange sẽ cho ông cơ hội được minh oan.

Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange. Ảnh: Reuters

"Kể từ khi Julian Assange bị bắt vào ngày 11/4 vừa qua, đã có nhiều áp lực chính trị lên chính phủ Thụy Điển về việc mở lại cuộc điều tra có liên quan tới ông này. Tuy nhiên, không phải bây giờ mới có áp lực", Kristinn Hrafnsson, Tổng Biên tập của WikiLeaks cho hay.

"Bằng việc mở lại phiên tòa, Julian sẽ có cơ hội minh oan cho bản thân", Hrafnsson nói thêm.

Ông từng bị truy tố tội danh tấn công tình dục tại Thụy Điển vào năm 2012, tuy nhiên vụ án này sau đó đã bị hủy bỏ.

Ông Assange bị bắt tại đại sứ quán Ecuador tại London, Anh hôm 11/4 sau khi nước này tước quyền tị nạn của ông sau 7 năm.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chinh-phu-thuy-dien-dang-cho-ong-assange-co-hoi-minh-oan-post61886.html