Chính phủ Trump xúc tiến đối thoại kinh tế với Đài Loan

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach sẽ chủ trì cuộc đối thoại kinh tế Đài Loan trong tháng này, cho thấy chính phủ Tổng thống Trump vẫn nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa Mỹ và lãnh thổ này.

Ngày 11-11, tờ South China Morning Post dẫn lời Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết ông Keith Krach, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách về tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường của Mỹ, sẽ chủ trì cuộc đối thoại kinh tế với Đài Loan trong tháng này.

Ông Trump quyết đẩy mạnh quan hệ với Đài Loan

Theo lời ông Pompeo, ông Krach “sẽ dẫn đầu cuộc đối thoại giữa các đối tác về kinh tế thịnh vượng, dưới sự bảo trợ của Viện Mỹ tại Đài Loan, một cơ quan ngoại giao của Mỹ tại thủ đô Đài Bắc, và Văn phòng Văn hóa Đài Bắc tại Mỹ”.

“Cuộc đối thoại này sẽ cho thấy mối quan hệ kinh tế giữa hai chính quyền Washington và Đài Bắc. Mỹ xem Đài Loan là một đối tác đáng tin cậy” – ông Pompeo cho biết.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach (trái) đã có cuộc gặp với nữ lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn (giữa) tại Đài Bắc ngày 18-9. Ảnh: AFP

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach (trái) đã có cuộc gặp với nữ lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn (giữa) tại Đài Bắc ngày 18-9. Ảnh: AFP

Về viễn cảnh quan hệ với Mỹ sắp tới một khi ứng viên Dân chủ Joe Biden thay ông Trump làm tổng thống Mỹ, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân của mình.

“Bất kể kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử như thế nào, các giao dịch giữa Mỹ và Đài Loan sẽ không thay đổi và chúng tôi sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai bên. Mỹ là một đồng minh thân cận và quan trọng của Đài Loan" – bà Thái chia sẻ.

Đài Loan lo ngại sẽ mất sự ủng hộ của Mỹ dưới thời ông Biden

Khi ông Biden tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống với số phiếu giành được từ đại cử tri là 290, phía Đài Loan bắt đầu dấy lên lo ngại về các chính sách mới của chính quyền đảng Dân chủ đối với hòn đảo tự trị này sẽ như thế nào.

Một học giả thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia Chengchi của Đài Loan, ông Kerry K Gershaneck nói với đài Al Jazeera rằng ông Biden hiện vẫn chưa đưa ra chính sách cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ với Đài Loan.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn lạc quan quan hệ giữa Mỹ và lãnh thổ này sẽ không xấu đi dưới thời ông Biden. Ảnh: REUTERS

Ông Gershaneck bày tỏ sự lo ngại về chính sách đối với Đài Loan của Mỹ sẽ như thế nào nếu ông Biden chọn một nhóm cố vấn tương tự như những người từng phục vụ trong chính quyền Tổng thống Barack Obama - người tiền nhiệm của ông Trump.

Dưới thời của Tổng thống Obama, một số nhà phê bình đánh giá chính quyền của ông dè dặt trong quan hệ với Đài Loan khi trì hoãn việc bán vũ khí cho lãnh thổ này và phần lớn “ngó lơ” khi Trung Quốc gia tăng các hoạt động quân sự ở Biển Đông.

Quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan trở nên nồng ấm hơn dưới thời của chính quyền Tổng thống Trump.

Lập trường cứng rắn của ông Trump chống lại Trung Quốc đã đưa đến các giao dịch vũ khí với Đài Loan và các lệnh trừng phạt áp dụng đối với Bắc Kinh vì cáo buộc vi phạm nhân quyền cùng các vi phạm khác.

Chính quyền Tổng thống Trump chủ trương đẩy mạnh quan hệ với Đài Loan. Ảnh: PA

Những hoạt động gần đây của Trung Quốc đã bị Đài Loan đưa vào tình trạng báo động cao khi Bắc Kinh ngày càng trở nên hung hăng hơn và có nhiều cuộc tập trận quân sự nhằm chuẩn bị cho “cuộc tấn công” hòn đảo này.

Đài Loan đã chi hơn 8% ngân sách quân sự trong năm để mua các máy bay phản lực chiến đấu để chống lại các cuộc tấn công của Không quân Trung Quốc.

NGỌC KHÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/chinh-phu-trump-xuc-tien-doi-thoai-kinh-te-voi-dai-loan-949282.html