Chính phủ Venezuela chặn đường chở hàng viện trợ nhân đạo

Quân đội của chính phủ Venezuela do Tổng thống Nicolas Maduro đứng đầu đã phong tỏa cây cầu nối Colombia với nước này, nhằm cản trở hàng viện trợ quốc tế vận chuyển vào Venezuela.

Hình ảnh mới cho thấy một tàu chở dầu màu da cam và hai container lớn màu xanh nằm giữa cây cầu ba làn Tienditas, nối thành phố Cucuta của Colombia với Venezuela. Cucuta là một trong ba điểm tập hợp hàng viện trợ nhân đạo quốc tế do lãnh đạo phe đối lập và tổng thống tự xưng Juan Guaidó kêu gọi trong bối cảnh Venezuela lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế, theo CNN.

Tuần trước, ông Guaidó xác định ba điểm tập hợp hàng viện trợ bao gồm biên giới Brazil, một hòn đảo chưa được xác định ở biển Caribbean và thành phố Cucuta.

Ông Maduro đã từ chối nhận hàng viện trợ và nói rằng: "Chúng tôi không phải ăn xin".

Xe chở hàng viện trợ bị chặn lại trên cầu nối Colombia và Venezuela. Ảnh: AFP.

Xe chở hàng viện trợ bị chặn lại trên cầu nối Colombia và Venezuela. Ảnh: AFP.

Juan Caiceso, người phát ngôn của Bộ Di trú và Kiểm soát Nhập cư Colombia, cho biết quân đội Venezuela đã rất nỗ lực để phong tỏa cây cầu từ ngày 5/2 và có lắp đặt camera theo dõi hoạt động trên cầu. Có khả năng chính phủ Venezuela lo ngại hàng viện trợ qua biên giới có thể được sử dụng làm vỏ bọc cho âm mưu hạ bệ ông Maduro.

Hôm 4/2, Canada tổ chức cuộc họp của khối các nước khu vực thuộc Nhóm Lima để thảo luận về phương pháp hỗ trợ quốc tế cho người dân Venezuela. Khai mạc phiên họp tại Ottawa, Thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố đóng góp 53 triệu đô Canada (40,4 triệu USD) viện trợ cho đất nước Mỹ La tinh đang rơi vào khủng hoảng. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết nước này cũng dành khoản hỗ trợ trị giá 5 triệu euro (5,72 triệu USD).

Ông Guaidó gọi tình hình ở Venezuela là "trường hợp khẩn cấp ... một cuộc khủng hoảng" hôm 5/2 và cho biết viện trợ nhân đạo sẽ bắt đầu được vận chuyển vào Venezuela trong những ngày tới, bất chấp sự từ chối của ông Maduro để đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và thuốc men.

Tối ngày 23/1 theo giờ Venezuela, lãnh đạo đối lập Juan Guaidó đã tự mình tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời, giữa lúc hàng trăm nghìn người biểu tình ở thủ đô Caracas đòi Tổng thống Nicolas Maduro từ chức, theo BBC.

Ông Guaidó, người đứng đầu Quốc hội Venezuela do phe đối lập nắm giữ, đồng thời kêu gọi quân đội chống lệnh chính phủ. Quân đội cho đến nay vẫn đứng về phía Tổng thống Madurro.

Hương Ly

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chinh-phu-venezuela-chan-duong-cho-hang-vien-tro-nhan-dao-post914889.html