Chính phủ Venezuela gửi các nghị sĩ trở lại quốc hội do phe đối lập kiểm soát

Chính phủ Venezuela vào hôm 16.9 cho biết sẽ đưa các nghị sĩ ủng hộ chính quyền Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro trở lại quốc hội do phe đối lập kiểm soát sau ba năm tẩy chay, trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa giải.

Các quan chức chính phủ Venezuela ký kết một thỏa thuận hòa bình với các đảng đối lập thiểu số - Ảnh: EPA

Các quan chức chính phủ Venezuela ký kết một thỏa thuận hòa bình với các đảng đối lập thiểu số - Ảnh: EPA

Theo New York Times, Bộ trưởng Truyền thông Venezuela - nhà đàm phán chính và cố vấn chính trị của Tổng thống Maduro, ông Jorge Rodríguez, đã ký một thỏa thuận hòa bình với một số đảng đối lập thiểu số bên ngoài liên minh của chủ tịch Quốc hội Juan Guaido. Theo thỏa thuận, chính phủ của ông Maduro, sẽ cho 55 trong số các nhà lập pháp đồng minh trở lại ghế trong quốc hội, cải tổ hội đồng bầu cử và thả một số tù nhân chính trị.

"Nhằm thúc đẩy thêm tiến trình đối thoại, đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) và các đảng liên minh sẽ quay lại quốc hội", ông Rodriguez tuyên bố hôm 16.9 và cho biết, động thái này cho thấy “Tổng thống Nicolas Maduro muốn giữ cho tất cả các cánh cửa có thể mở ra”.

Phản ứng trước thông tin trên, thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido đã bác bỏ thỏa thuận và gọi đó là một nỗ lực nhằm chuyển sự chú ý khỏi cuộc khủng hoảng làm tê liệt đất nước. “Họ đã thử những điều này trong quá khứ. Những biện pháp này chỉ làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng và làm tăng thêm sự cô lập quốc tế”, ông nói.

Được biết, quốc hội Venezuela dưới sự lãnh đạo của ông Guaido hiện là bằng chứng cho tính hợp pháp quốc tế của phe đối lập kể từ khi các ứng cử viên phe này giành được đa số 2/3 trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2015. Các đại biểu thuộc đảng cầm quyền PSUV sau đó đã quyết định rời khỏi và tẩy chay quốc hội, đồng thời lập nên một Hội đồng Lập hiến tồn tại song song với quốc hội do phe đối lập kiểm soát.

Thông báo trên của đảng PSUV là bước đi mới nhất trong cuộc xung đột chính trị kéo dài 9 tháng ngày càng phức tạp giữa Tổng thống Maduro và Chủ tịch Quốc hội Guaido. Trong khi ông Maduro giữ quyền kiểm soát quân đội, tòa án và các cơ quan khác của chính phủ, ông Guaido lại nhận được sự ủng hộ và công nhận từ Mỹ và gần 60 quốc gia khác.

Sự tái nhập của các nhà lập pháp ủng hộ Maduro đe dọa không chỉ sự độc lập của quốc hội mà còn nền tảng mà ông Guaido đã sử dụng để xây dựng tính hợp pháp của mình ở trong nước và quốc tế khi ông đứng lên thách thức quyền lực Tổng thống Maduro vào đầu năm nay.

Chính phủ Venezuela hiện đang cố gắng liên minh với các đảng nhỏ hơn nhằm đánh bật sự áp đảo của phe đối lập ở quốc hội. Nhiều nhà phân tích cũng cho rằng, sự trở lại của các nhà lập pháp đảng cầm quyền sẽ là một thách thức lớn đối với phe đối lập, mở đường cho lời kêu gọi bầu cử quốc hội sớm của ông Maduro, bất chấp các mối đe dọa tẩy chay từ các đảng đối lập chính.

Hoàng Vũ (theo New York Times)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/chinh-phu-venezuela-gui-cac-nghi-si-tro-lai-quoc-hoi-do-phe-doi-lap-kiem-soat-121467.html