Chinh phục đỉnh cao Olympic 2020

* Tuyển nữ Hàn Quốc gọi 'viện binh khủng' để đấu Việt Nam

* Tuyển nữ Hàn Quốc gọi "viện binh khủng" để đấu Việt Nam

Bộ trưởng chúc đội tuyển và các đồng đội thi đấu thật tốt.

Buổi tập cuối cùng của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia trước khi lên đường dự Vòng loại thứ 3 Olympic 2020 diễn ra vào sáng 30-1 (mồng 6 Tết) được đón các vị khách đặc biệt. Đó là Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện; Thứ trưởng Bộ VHTTDL- Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Khánh Hải, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng…

Tại buổi gặp mặt ấm áp, thân tình đầu xuân Canh Tý, HLV trưởng Mai Đức Chung đã vui vẻ báo cáo tình hình đội tuyển trước khi lên đường: “Hiện tại toàn đội đang cố gắng tập trung tập luyện, chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Olympic 2020. Đội đã tập trở lại từ chiều mồng 3 Tết, ngày tập 2 buổi, để tối 30-1, đội lên đường với tinh thần và quyết tâm cao nhất”.

Biểu dương những thành tích mà đội tuyển bóng đá nữ đã đạt được trong thời gian qua, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao tinh thần thi đấu, sự đoàn kết, đồng lòng, cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách của toàn đội. “Các cô gái của chúng ta vóc dáng nhỏ nhắn nhưng ý chí, nghị lực lại rất phi thường. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp lãnh đạo, đội tuyển bóng đá nữ đã phát huy được truyền thống của người phụ nữ Việt Nam để thi đấu đạt thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc”, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói.

Mong muốn đội tuyển bóng đá nữ sẽ đạt thành tích tốt tại vòng loại thứ 3 Olympic 2020, Bộ trưởng chúc đội trưởng Huỳnh Như và các đồng đội sẽ thi đấu thật tốt, với tinh thần và quyết tâm cao nhất, phát huy thành tích đã đạt được trong thời gian qua để làm hành trang lên đường cho vòng loại thứ 3 Olympic 2020 này.

Trước khi rời Hà Nội, HLV Mai Đức Chung đã quyết định gạch tên 5 cầu thủ gồm Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Trúc Hương, Cù Thị Huỳnh Như, Đinh Thị Thùy Dung và Trần Thị Ngọc Anh. Trước đó, trung vệ Chương Thị Kiều cũng đã chắc chắn không thể góp mặt do chấn thương chưa bình phục. HLV Mai Đức Chung cho rằng, đối thủ ở 2 trận đấu tới của đội tuyển Việt Nam là Myanmar và Hàn Quốc. Đánh giá về 2 đối thủ này, ông Chung cho biết: “Việc mọi người đánh giá Việt Nam có cơ hội lớn khi gặp Myanmar và Hàn Quốc chỉ là trên lý thuyết. Chúng ta không thể chủ quan. Myanmar là đối thủ khó khăn ở SEA Games, Hàn Quốc ở thứ bậc rất cao. Khó khăn của đội nữ Việt Nam lúc này là đội hình không còn nguyên vẹn sau SEA Games khi nhiều cầu thủ kỳ cựu đã nghỉ trong khi cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm thi đấu. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ cố gắng, vẫn phải giữ tinh thần thi đấu như ở SEA Games mới có thể đạt được kết quả tốt”.

T.N

* Trước thềm vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020, tuyển nữ Hàn Quốc đã triệu tập 20 cầu thủ với hầu hết là những gương mặt đang thi đấu tại châu Âu. Đáng quan tâm nhất là ngôi sao Ji So Yun, cầu thủ đang thi đấu tại đội nữ Chelsea, cô cũng là người giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển nữ Hàn Quốc trong lịch sử (54 bàn sau 119 trận).

Ngoài ra, còn có những cái tên đáng chú ý như Cho So Hyun (West Ham), Lee Geum Min (Man City) và Jang Sel Gi (Real Madrid).

N.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_219521_chinh-phuc-dinh-cao-olympic-2020.aspx