Chinh phục trời Âu

Những ngày qua, thông tin CLB Austria Wien (Áo) có ý định hỏi mua cầu thủ đang thuộc biên chế của CLB Hà Nội là Đoàn Văn Hậu nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Những ngày qua, thông tin CLB Austria Wien (Áo) có ý định hỏi mua cầu thủ đang thuộc biên chế của CLB Hà Nội là Đoàn Văn Hậu nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Đi hay ở là quyết định của BLĐ đội bóng thủ đô và cá nhân cầu thủ 20 tuổi này. Nhưng, ở một góc độ nào đó, chúng ta có quyền vui mừng vì sự tiến bộ của các cầu thủ qua từng giải đấu. Và, việc nhiều cầu thủ Việt Nam sang châu Âu thi đấu không còn là giấc mơ quá xa tầm với.

Đoàn Văn Hậu đang đứng trước cơ hội được sang châu Âu thi đấu.

Phải nhìn nhận thực tế, CLB Austria Wien đang dòm ngó cầu thủ quê Thái Bình là đội bóng thành công nhất ở nền bóng đá Áo với 24 lần vô địch quốc gia và từng về nhì ở cúp C2 mùa giải 1977-1978. Mùa tới 2019-2020, đội bóng này cũng tham dự vòng sơ loại Europa League, giải đấu có sự góp mặt của MU và Arsenal. Lãnh đạo Hà Nội FC thống nhất chủ trương cho Văn Hậu sang thi đấu ở đội bóng giàu truyền thống của Áo theo dạng cho mượn, có kèm điều khoản mua đứt. Nếu bản hợp đồng của Văn Hậu chính thức được chốt, ngôi sao chạy cánh của cả U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà. Muốn nhận được lời đồng ý của Văn Hậu, đội bóng của Áo sẽ chi khoảng 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng). Trước thông tin này, bản thân Văn Hậu cũng chia sẻ thẳng thắn rằng, nếu có cơ hội anh cũng muốn được "đổi gió". Ít ra, nếu không thành công, đây cũng là chuyến đi "để đời" với những bài học kinh nghiệm bổ ích ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Điều đó cũng dễ hiểu khi mà xuất ngoại và sang châu Âu thực sự là cơ hội hiếm hoi của các cầu thủ Việt Nam. Gần nhất là trường hợp tiền đạo Lê Công Vinh sang khoác áo CLB Leixoes của Bồ Đào Nha cách đây 10 năm.

Nói đi cũng phải nói lại, một câu hỏi đặt ra lúc này là nếu Văn Hậu sang Austria Wien, liệu anh có thể cạnh tranh khả năng ra sân? Môi trường bóng đá châu Âu chắc chắn rất khác, từ tư duy chiến thuật đến việc đề cao nền tảng thể lực, thậm chí cả điều kiện khí hậu. Chính HLV Phạm Minh Đức, người rất hiểu Văn Hậu, đánh giá cậu học trò cưng còn thiếu tốc độ và sức mạnh nếu muốn thi đấu tại châu Âu. Điều này có nghĩa, nhiều khả năng dù được ký hợp đồng thì Văn Hậu cũng chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là "đánh sáng" ghế dự bị. Thực tế, Austria Wien nước Áo vừa chính thức chiêu mộ thành công hậu vệ cánh trái Caner Cavlan từ giải vô địch quốc gia Hà Lan. Gần như chắc chắn Cavlan sẽ chiếm một suất ở hành lang trái hàng thủ Austria Wien mùa tới, dự bị là Martschinko, và nếu Văn Hậu tới thì chỉ là lựa chọn số 3.

Nói như vậy không phải để chứng minh rằng Văn Hậu sẽ không có cơ hội ra sân khi chọn ra đi. Bởi, nếu chàng hậu vệ này cố gắng, khẳng định được khả năng của mình như cái cách mà anh đang cho khán giả thấy trong suốt các giải đấu vừa qua thì ai dám khẳng định Văn Hậu không được sử dụng thi đấu và trở thành đối thủ với những ngôi sao sáng của bóng đá thế giới như Paul Pogba hay Aubamryang. Thế nên, khán giả có quyền tin, có quyền hy vọng về một ngày những cầu thủ "con cưng" của chúng ta bước ra chinh phục trời Âu.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_208271_chinh-phuc-troi-au.aspx