Chính quy, cơ bản ngay từ những ngày đầu

Những ngày đầu quân ngũ, chiến sĩ mới còn nhiều bỡ ngỡ. Để chiến sĩ nhanh chóng hòa nhập trong môi trường quân đội, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 317 (Quân khu 7) chỉ đạo các đơn vị phát huy vai trò cán bộ, gương mẫu, sâu sát giúp đỡ chiến sĩ, tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, huấn luyện cơ bản, chính quy, giúp chiến sĩ tự tin, tích cực học tập, rèn luyện, hình thành tác phong chính quy ngay những ngày đầu.

Hấp dẫn giờ học ngoại khóa

16 giờ, vừa từ bãi tập trở về doanh trại, dưới sự hướng dẫn của cán bộ, các chiến sĩ mới Tiểu đoàn 10, Sư đoàn 317 lại sôi nổi tham gia hoạt động ngoại khóa, như: Gấp xếp nội vụ; tham quan nhà truyền thống; đọc sách báo; tập các bài thể dục, tổ chức trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ... Tại Đại đội 2, Tiểu đoàn 10, sau khi bắt nhịp cho chiến sĩ hát những bài ca cách mạng hùng tráng, Đại úy Ngô Văn Nghĩa, Chính trị viên đại đội khéo léo tự giới thiệu về mình và đề nghị từng tổ, chiến sĩ tự giới thiệu họ tên, quê quán, trình độ, sở thích, tâm tư, mỗi người thực hiện một động tác hoặc nói một câu có ý nghĩa... Mỗi người một vẻ, nét mặt các chiến sĩ đều vui tươi, hồn nhiên. Từ môi trường giải trí này, bước đầu Đại úy Ngô Văn Nghĩa nắm được hoàn cảnh, tâm tư, vướng mắc của chiến sĩ mới...

Cán bộ Đại đội 1, Tiểu đoàn 10, Sư đoàn 317 huấn luyện động tác chào cho chiến sĩ mới.

Trực tiếp theo dõi và tham gia hoạt động với chiến sĩ, Đại tá Nguyễn Văn Rất, Chính ủy Sư đoàn 317 cho biết: "Những ngày đầu vào quân đội, chiến sĩ còn nhiều bỡ ngỡ và ngại bày tỏ tâm tư. Để giúp chiến sĩ nhanh chóng hòa nhập môi trường quân đội, sư đoàn chỉ đạo các đơn vị phát huy vai trò đội ngũ cán bộ gương mẫu, sâu sát, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ với chiến sĩ. Theo đó, các đơn vị tổ chức tốt hoạt động ngoại khóa với nhiều hình thức phong phú, tạo môi trường để chiến sĩ phát huy tốt phẩm chất, tài năng, tích cực học tập rèn luyện, chia sẻ, giúp nhau tiến bộ".

Huấn luyện tỉ mỉ từng động tác

Có mặt trong giờ huấn luyện Điều lệnh Đội ngũ, đề mục “Động tác chào; các cách quay tại chỗ” của Trung đội 5, Đại đội 1, Tiểu đoàn 10, chúng tôi chứng kiến Đại úy Tạ Hữu Trung, cán bộ Đại đội 1, tác phong cẩn trọng, làm mẫu từng động tác, cử động chuẩn xác, dứt khoát, cách truyền đạt rõ ràng, mạch lạc. Những động tác khó, anh Trung giảng giải, phân tích làm mẫu nhiều lần và nêu những điểm cần chú ý. Kết thúc bài giảng, tại từng vị trí luyện tập, anh Trung và các tiểu đội trưởng tập trung uốn nắn từng động tác cho từng chiến sĩ. Quan sát tại các điểm tập, chúng tôi thấy các chiến sĩ đều rất cố gắng thực hiện đúng động tác, hoàn thành bài tập. Chiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh cho hay: "Cán bộ làm mẫu động tác chuẩn xác, hướng dẫn tỉ mỉ nên chúng tôi dễ hình dung và làm theo".

Theo Đại tá Lê Minh Tòng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 317: Năm 2018, Sư đoàn 317 đảm nhiệm huấn luyện chiến sĩ mới cho các tiểu đoàn, lữ đoàn trực thuộc Quân khu 7. Xác định cán bộ trực tiếp huấn luyện là khâu quan trọng, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn rà soát, lựa chọn cán bộ huấn luyện có phẩm chất, năng lực. Trước khi bước vào huấn luyện, sư đoàn tổ chức tập huấn cán bộ. Nội dung tập huấn đi sâu vào thực hành động tác cơ bản về kỹ, chiến thuật, nền nếp chính quy; phương pháp giáo dục, quản lý chiến sĩ... Cán bộ gương mẫu bám nắm cơ sở, chiến sĩ, tích cực tìm ra biện pháp huấn luyện mới kích thích sáng tạo của chiến sĩ, đồng thời tổ chức tốt hội thao, hội thi, kịp thời khắc phục ngay những hạn chế. Đơn vị chuẩn bị tốt vật chất, làm mới bảng biển, xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp. Các phân đội duy trì tốt nền nếp sinh hoạt, nâng cao chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT, kịp thời giáo dục, động viên chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, hình thành tác phong chính quy, nhân cách quân nhân ngay từ những ngày đầu.

Bài và ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chinh-quy-co-ban-ngay-tu-nhung-ngay-dau-534061