Chính quyền bác thông tin tự thiêu để phán đối bản án của tòa

Ủy ban nhân dân xã cho rằng, người đàn ông có dấu hiệu trầm cảm, từng tự sát bất thành năm 2017. Thông tin ông tự thiêu để phản đối phán quyết của tòa án là sai sự thật.

UBND xã Hợp Lý (Lý Nhân, Hà Nam) vừa có văn bản báo cáo cấp trên về việc tự sát thương của ông Nguyễn Văn Chu (SN 1934, ở Hợp Lý). Văn bản này thể hiện, có một số thông tin về việc ông Chu tự thiêu để phản đối phán quyết của tòa án ở Hà Nam.

UBND xã xác định, trưa 22/5, ông Chu đã tự thiêu trên đoạn đường gần ủy ban và được lực lượng chức năng cấp cứu, đưa đi bệnh viện. Công an không thu giữ được đồ đạc nào liên quan việc tự gây thương tích của ông.

Về một số bài viết thể hiện Chủ tịch UBND xã Hợp Lý nói ông Chu tự thiêu vì bức xúc 2 bản án tranh chấp đất đai, chính quyền khẳng định, Chủ tịch xã chưa bao giờ phát ngôn chính thức về việc này.

Văn bản của UBND xã cho rằng việc đưa tin: “Hoàn toàn sai sự thật, ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín, danh dự của Chủ tịch UBND xã Hợp Lý. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét…”.

Văn bản của UBND xã Hợp Lý cho biết thêm, ông Chu có quan hệ không hòa đồng với gia đình; sống biệt lập và mâu thuẫn với một số hộ xung quanh. Năm 2017, người này từng uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngoài ra, ông Chu và gia đình không có khiếu nại gì liên quan 2 bản án của tòa; ông Chu mất không để lại thư từ, di chúc…

Theo án phúc thẩm ngày 25/2/2019 của TAND tỉnh Hà Nam, ông Nguyễn Văn Chu kiện hàng xóm, yêu cầu phá dỡ tường bao vì lấn khoảng 33cm sang nhà mình. Tòa sơ thẩm và phúc thẩm căn cứ sơ đồ, tài liệu và không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Chu.

X.A

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/chinh-quyen-bac-thong-tin-tu-thieu-de-phan-doi-ban-an-cua-toa-1672304.tpo