Chính quyền bất lực trong xử lý công trình vi phạm?

Như đã phản ánh, thời gian qua Báo Xây dựng nhận được kiến nghị của các phật tử chùa Trung Tự (phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội) phản ánh về công trình xây dựng số 301 tổ 38 phố Chợ Khâm Thiên xây dựng công trình nhà ở vi phạm trật tự xây dựng.

Mặc dù bị đình chỉ và yêu cầu phá dỡ theo quy định nhưng chủ đầu tư vẫn tiếp tục cho xây dựng.

Về vụ việc này, phóng viên Báo Xây dựng đã có buổi làm việc với Đội Thanh tra xây dựng quận Đống Đa, UBND phường Phương Liên từ khi công trình mới phát sinh vi phạm là mở cửa ra phía chùa Trung Tự. Tuy nhiên ngay sau đó, Thanh tra xây dựng, UBND phường đã vào cuộc yêu cầu chủ công trình xây bịt các cửa này lại.

Theo đó, công trình số 301 tổ 38 phố Chợ Khâm Thiên do bà Nguyễn Ngọc Anh là chủ đầu tư. Công trình được UBND quận Đống Đa cấp GPXD tạm số 150348/GPXD-UBND ngày 9/5/2015 với quy mô 4 tầng, chiều cao công trình 12,6m. Tuy nhiên mới đây, các phật tử chùa Trung Tự lại tiếp tục có kiến nghị với Báo Xây dựng về việc công trình số 301 phố Chợ Khâm Thiên lại tiếp tục thi công trên diện tích tầng 5 của ngôi nhà.

Trao đổi với phóng viên tại thời điểm công trình bắt đầu phát sinh vi phạm, ông Nguyễn Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND phường Phương Liên cho biết: Ngay sau khi phát sinh có vi phạm, phường đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn kiểm tra, lập biên bản đình chỉ thi công xây dựng công trình. UBND phường đã đình chỉ triệt để và cắt điện, cắt nước yêu cầu chủ đầu tư tự giác tháo dỡ phần vi phạm.

Ngày 25/9/2015 UBND quận Đống Đa đã có công văn số 1062/UBND-QLĐT về việc xử lý công trình xây dựng tại 301 phố Chợ Khâm Thiên. Theo đó, UBND quận Đống Đa giao cho Chủ tịch UBND phường Phương Liên phối hợp với Đội Thanh tra xây dựng quận Đống Đa tiến hành lập hồ sơ xử lý công trình xây dựng sai phép theo các quy định hiện hành, đảm bảo trật tự xây dựng trên địa bàn.

Tiếp đến ngày 29/9/2015, Đội Thanh tra xây dựng quận Đống Đa đã lập biên bản ghi nhận tự tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng. Theo biên bản này “Gia đình bà Nguyễn Ngọc Anh đã tự dỡ bỏ phần cốp pha dự trên sàn tầng 5 của nhà số 301 phố Chợ Khâm Thiên…Tổ công tác lập biên bản và chụp ảnh ghi nhận hiện trạng sự việc trên. Yêu cầu gia đình bà Nguyễn Ngọc Anh tiếp tục dỡ bỏ phần cột bê tông thép đã đổ sai phép trên sàn tầng 5 (gồm 13 cột).

Mặc dù lực lượng Thanh tra xây dựng đã lập biên bản từ khi công trình phát sinh vi phạm, tuy nhiên chủ công trình không những không phá dỡ hết các phần vi phạm mà tiếp tục ngang nhiên xây dựng tiếp trên sàn tầng 5 ngôi nhà. Đề nghị UBND phường Phương Liên cần có những biện pháp cứng rắn, xử lý nghiêm đối với những công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn để giữ kỷ cương pháp luật về xây dựng.

Báo Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nhóm phóng viên PL

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/hoi-_-dap/chinh-quyen-bat-luc-trong-xu-ly-cong-trinh-vi-pham.html