Chính quyền bất lực trước nạn cát tặc 'lộng hành' ở Quảng Nam?

Tình trạng cát tặc 'lộng hành' khiến người dân bức xúc, lo lắng. Tuy nhiên, việc xử lý nạn khai thác trái phép vẫn chưa được triệt để.

Nạn cát tặc ở Quảng Nam vẫn chưa được giải quyết dứt điểm

Mặc dù trong quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam, khi cho phép bất cứ một cá nhân, doanh nghiệp nào khai thác cát, sỏi đều quy định rõ. Tuyệt đối khai thác đúng tọa độ, diện tích, mức sâu và trữ lượng, không để ảnh hưởng tiêu cực đến đất đai, cây cối, hoa màu của người dân nằm lân cận tại khu vực mỏ (nếu có). Thời gian hoạt động khai thác, vận chuyển chỉ vào ban ngày. Cụ thể; vào thời điểm từ tháng 01 đến tháng 9 thời gian khai thác, vận chuyển từ 06h00 đến 18h00, từ tháng 10 đến tháng 12 việc khai thác, vận chuyển chỉ được phép hoạt động từ 06h đến 17h00 hàng ngày. Tuy nhiên, tình trạng khai thác, vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn một số xã của huyện Đại Lộc cũng như thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam vẫn ngang nhiên diễn ra cả ngày lẫn đêm tình trạng hút cát trộm diễn ra liên tục và kéo dài khiến người dân vô cùng bức xúc.

Dân bất an lo lắng trước nạn “cát tặc”

Qua tìm hiểu hiểu của PV Tạp chí GTVT, nhiều năm trở lại đây, tình trạng “cát tặc” lộng hành trên địa bàn Quảng Nam có nhiều diễn biến phức tạp và tập trung chủ yếu trên một số tuyến sông như; Thu Bồn, Vu Gia (sông Yên) tại một số điểm qua các xã; Điện Hồng, Điện Phước thị xã Điện Bàn, xã Đại Hiệp, khu 7 thị xã Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. Trong đó hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Vu Gia đoạn qua đội 3, thôn Lạc Thành Tây, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, hay đoạn qua xóm Bình Trị Hạ, tổ 10, thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam khiến nhiều người dân rất lo lắng cho tình trạng sạt lở, cũng như những hệ lụy về môi trường. Theo người dân, tình trạng này kéo dài và gây bức xúc rất lớn cho nhân dân, ảnh hưởng đến môi trường; đặc biệt gây xói mòn, sạt lở gây mất an toàn cho dân cư khu vực bên bờ sông và làm thay đổi dòng chảy tác động xấu đến an ninh thủy lợi.

Theo người dân, tại những khu vực, đoạn sông có cát, thì nạn khai thác trái phép diễn ra như “chốn không người”, hoạt động liên tục, trong đó, vào ban đêm tình trạng khai thác, hút cát trộm diễn ra một cách rầm rộ. Khiến người dân sống ở các điểm khai thác cát trái phép nhiều năm nay vẫn đau đáu về tình trạng “cát tặc” lộng hành. Theo phản ánh, việc khai thác cát trái phép diễn ra không theo một quy luật nào cả, có thể ngay chập tối các đối tượng đã cho ghe hoạt động hút trộm cát, hoặc có hôm tới khuya thì chúng mới hoạt động và tiến hành hút tới sáng, mọi hoạt động ở đây dường như diễn ra công khai.

Trước đó, phản ánh đến Tạp chí GTVT, người dân sống tại xóm Bình Trị Hạ, tổ 10, thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam bức xúc. Hiện nay, sát khu vực khu dân cư của họ có một bãi cát sạn của bà Lê Thị Tiện, có người con tên là (Trì) đứng ra tổ chức hoạt động kinh doanh mua bán cát. Bên cạnh đó, tại bãi cát này luôn có tình trạng hút cát trộm vào ban đêm với khối lượng lớn, dao động 5-6 ghe mỗi đêm. Trong khi đó, bà con nơi đây đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền, làm đơn gửi lên tỉnh, nhưng tình trạng hút cát trộm tại đây vẫn diễn ra liên tục kéo dài 2-3 năm nay, khiến tình trạng sạt lở đất hoa màu của người dân nơi đây ngày một nghiêm trọng, khoảng cách sạt lở từ bờ sông vào đến nền nhà của dân đang được thu hẹp lại từng ngày.

Cũng trong tình trạng trên, việc khai thác cát lậu tại khu vực đội 3, thôn Lạc Thành Tây, xã Điện Hồng, thị trấn Điện Bàn đang khiến những thửa đất hoa màu của khu dân cư nơi đây có nguy cơ mất trắng, “hầu như đêm nào cũng có từ 2-3 chiếc ghe đến hút, mỗi ghe khoảng 40-50 khối cát, sau đó số cát sẽ được đưa về tại một bãi dưới chân cầu An Mỹ (còn gọi là cầu ông Mỹ) ở thôn Phú Mỹ, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, chúng tôi đã ý kiến, lên cấp chính quyển, cũng như tự ra xua đuổi nhưng đâu vẫn vào đấy chẳng thay đổi được gì, một người dân bức xúc cho biết.

Chính quyền chưa thể giải quyết dứt điểm?!

Mới đây, sau khi Tạp chí GTVT có loạt bài ghi nhận phản ánh của người dân về tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Đinh Văn Thu chia sẻ, tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép ở các địa phương trên là sự thật, đã quyết liệt chỉ đạo rốt ráo nhiều rồi. Rất nhiều giải pháp rồi, trong đó, mấy năm nay không cấp phép, không gia hạn, quản lý bến bãi phương tiện, xử lý, xử phạt... Các lực lượng ra quân liên tục nhưng họ vẫn bất chấp ban đêm đi hút cát trộm để bán...

Trong khi đó, tại cuộc họp sáng ngày 3/12, do UBND huyện Đại Lộc triệu tập các doanh nghiệp khai thác cát, sỏi, đất, để làm rõ một số vấn đề mà Tạp chí GTVT ghi nhận phản ánh của người dân về vấn nạn khai thác cát lậu vào ban đêm, khai thác trái phép không đúng điểm được cấp phép đang diễn ra tại địa bàn huyện này. Trong đó, tại xã Địa Hiệp một bãi tập kết cát tại khu vực cầu An Mỹ (còn gọi là cầu Ông Mỹ), được người dân khẳng định hằng đêm tại bãi này luôn có nhiều ghe chở cát sai quy định về thời gian cũng như nguồn gốc cát được tập kết tại đây. Thế nhưng vị chủ tịch xã Đại Hiệp lại khẳng khái cho rằng, sau phản ánh của Tạp chí GTVT ngày 19/11, khi kiểm tra vào ban ngày lãnh đạo xã không có cơ sở để xử lý doanh nghiệp…?

Người dân đau đáu, gửi lời đến chính quyền sớm xử lý triệt để, dứt điểm tình trạng khai thác cát lậu ban đêm tại một số điểm trên địa bàn huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu cho biết, “vấn nạn này còn nhiều vướng mắc, tồn tại, tuy đã có nhiều biện pháp quyết liệt mà toàn bộ các ngành các cấp từ tỉnh chỉ đạo xuống huyện xã... nhưng vẫn chưa triệt để hết được, tới đây sẽ bàn thêm giải pháp cụ thể…”, ông Thu nhấn mạnh.

Đến thời điểm hiện tại ngày 4/12, sau một ngày diễn ra cuộc họp chấn chỉnh tình trạng khai thác cát trái phép vào ban đêm của UBND huyện Đại Lộc. Trao đổi với PV Tạp chí GTVT, một người dân sống tại khu 7, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc cho biết, hiện nay, tại khu vực tình trạng hút cát trái phép vẫn diễn ra xuyên ngày đêm, “kiến nghị nhiều cũng thế, họp hành nhiều rồi cũng thế, không hề thấy thuyên giảm… ngày xưa vấn đề đốt pháo còn cấm được vậy mà tình trạng khai thác cát trái phép tại đây diễn ra lồ lộ thế mà cứ bảo để xem, kiểm tra rồi xử lý, nhưng có thấy thay đổi gì đâu? Có khi còn hoạt động mạnh hơn, nhiều hơn lúc không kiến nghị… đừng để người dân chúng tôi đang tích cực tố giác sai phạm trong khai thác cát trái phép trở thành tiêu cực…” một người dân bức xúc?!

Cũng theo các hộ dân ở đây, không cần phải họp này họp kia, không cần đoàn này đoàn kia kiểm tra, kiểm chứng, cứ tầm khoảng 17h00' ra các bãi tập kết, kiểm tra số lượng cát có tại bãi là có ngay kết quả. Sau đó, sáng sớm hôm sau ra kiểm tra lại sẽ thấy khối lượng cát chênh lệch nhau thế nào, thì biết ngay có tình trạng hút trộm cát trong đêm mang về tập kết tại bãi không? Đêm nào ghe hút cát cũng hoạt động người dân ai cũng biết tại sao các ngành chức năng, chính quyền không biết…? một người dân bức xúc.

Tôn Bảo

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/chinh-quyen-bat-luc-truoc-nan-cat-tac-long-hanh-o-quang-nam-d69252.html