Chính quyền địa phương 'bỏ rơi' sự an toàn của hàng trăm học sinh?

Nhiều năm qua, các phụ huynh có con cháu học tại Trường Tiểu học Phan Bôi (cơ sở 2) và Trường Mầm non Điện Phương (đều thuộc TX Điện Bàn, Quảng Nam) bức xúc về việc con em họ phải học trong môi trường thiếu an toàn và ô nhiễm môi trường. Nguyên nhân là do sát vách 2 ngôi trường này đang tồn tại một cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng trái phép và một xưởng gỗ 'khủng' hoạt động ngày đêm.

Nhiều năm qua, các phụ huynh có con cháu học tại Trường Tiểu học Phan Bôi (cơ sở 2) và Trường Mầm non Điện Phương (đều thuộc TX Điện Bàn, Quảng Nam) bức xúc về việc con em họ phải học trong môi trường thiếu an toàn và ô nhiễm môi trường. Nguyên nhân là do sát vách 2 ngôi trường này đang tồn tại một cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng trái phép và một xưởng gỗ "khủng" hoạt động ngày đêm.

Bãi tập kết, kinh doanh cát trái phép sát vách Trường Tiểu học Phan Bôi (cơ sở 2).

Bãi tập kết, kinh doanh cát trái phép sát vách Trường Tiểu học Phan Bôi (cơ sở 2).

"Kẹt" trong ô nhiễm

Người dân ở thôn Thanh Chiêm 1 (xã Điện Phương, TX Điện Bàn) nhiều năm qua rất bức xúc và liên tục phản ánh về hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường tại xưởng mộc của Công ty TNHH Hường Anh. Điều đáng nói, xưởng mộc rộng hàng trăm mét vuông này nằm ngay trong khu dân cư và sát vách Trường Mẫu giáo Điện Phương.

Cũng theo người dân, xưởng gỗ này hoạt động từ năm 2013 đã gây ô nhiễm không khí lẫn tiếng ồn trong khu dân cư. Hằng ngày, tiếng máy cưa xẻ gỗ rít chói tai, bụi mùn cưa bay mù mịt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học tập, vui chơi của cả trăm trẻ nhỏ đang học Trường Mẫu giáo Điện Phương.

Một cô giáo của Trường mẫu giáo Điện Phương cho biết, hoạt động của xưởng mộc trong những năm qua ảnh hưởng không nhỏ tới việc dạy và học trong nhà trường. "Tiếng máy nổ phát ra từ xưởng mộc làm trẻ trong lớp giật mình, tiếng cô giáo không át nổi tiếng máy móc...", cô giáo này than thở.

Tương tự, gần 100 học sinh đang học tại cơ sở 2 của Trường Tiểu học Phan Bôi (tại khối phố Ngọc Tam, P. Điện An, TX Điện Bàn) cũng đang bị "kẹt" bởi bãi tập kết, kinh doanh cát trái phép của ông Lê Văn Hạnh. Tại đây có cả ngàn khối cát được tập kết ngay sát chân tường rào trường tiểu học, hoạt động mua bán, vận chuyển cát đã gây ô nhiễm, nhất là trong những ngày nắng nóng hiện nay.

Theo ghi nhận của phóng viên, lưu lượng xe ra vào khu vực để chở cát tấp nập. Con đường đã chật hẹp nay lại gồng mình cõng hàng chục lượt xe tải lớn nhỏ mỗi ngày khiến đoạn đường luôn bụi bặm và mất ATGT, nhất là những lúc tan trường hoặc đầu giờ học các buổi.

Khi nào trẻ hết bị "tra tấn"?

Ngày 26-5, PV Báo Công an TP Đà Nẵng đã làm việc với lãnh đạo Phòng Giáo dục TX Điện Bàn về thực trạng 2 trường học nói trên bị "kẹt" trong ô nhiễm. Thật bất ngờ, lãnh đạo Phòng Giáo dục TX Điện Bàn cho hay, chỉ mới nghe thông tin "bằng miệng" chứ chưa tiếp nhận đơn thư phản ánh của người dân hoặc Ban giám hiệu các trường này.

Trao đổi về thực trạng điểm tập kết, kinh doanh cát sát vách cơ sở 2 trường Tiểu học Phan Bôi, thầy giáo Nguyễn Phước Tài - Phó trưởng Phòng Giáo dục TX Điện Bàn (phụ trách khối tiểu học) thừa nhận bãi tập kết cát hoạt động ngay sát trường học chắc chắn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh.

Còn cô giáo Đinh Thị Ngọc Ánh- Phó trưởng Phòng Giáo dục, phụ trách khối mẫu giáo, cho biết: Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Điện Phương đã phản ánh thực trạng trên với chính quyền địa phương nhưng vấn đề vẫn chưa được địa phương giải quyết. Theo cô Ánh, hoạt động của xưởng gỗ không an toàn cho các cháu đang học tại trường, do đó chính quyền địa phương cần kiến nghị cấp trên di dời xưởng gỗ...

Theo tìm hiểu của PV, năm 2017, sau khi người dân phản ứng về tình trạng ô nhiễm do xưởng mộc của Công ty TNHH Hường Anh gây ra, chính quyền xã Điện Phương đã yêu cầu doanh nghiệp phải bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng đến nay thực trạng trên vẫn chưa được khắc phục và có chiều hướng gia tăng.

Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng về bãi tập kết, kinh doanh cát trái phép sát vách cơ sở 2 Trường Tiểu học Phan Bôi, Chủ tịch P. Điện An Nguyễn Văn Phước cho biết: Cuối tháng 3-2020, lực lượng chức năng phường đã lập biên bản đình chỉ việc tập kết cát tại đây và yêu cầu di dời đi nơi khác, hoàn trả hiện trạng ban đầu.

Tuy nhiên, những gì PV ghi nhận được trong ngày 26-5 thì sau 2 tháng bị lập biên bản, bãi tập kết cát trái phép này vẫn ngang nhiên mà không thấy chính quyền địa phương xử lý một cách cương quyết và rốt ráo. Do đó người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con đang theo học tại Trường Mầm non Điện Phương và Trường Tiểu học Phan Bôi (cơ sở 2) luôn mong mỏi bao giờ trẻ hết bị "tra tấn".

Dư luận đặt câu hỏi liệu chính quyền các địa phương liên quan có buông lỏng quản lý, có sự "bảo kê" cho doanh nghiệp mà "bỏ rơi" sự an toàn của các cháu học sinh?

QUANG PHÚC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_225502_chinh-quyen-dia-phuong-bo-roi-su-an-toan-cua-hang-.aspx