Chính quyền Mỹ bí mật trục xuất hai nhà ngoại giao Trung Quốc

Giới chức Mỹ cho rằng, ít nhất một trong các quan chức ngoại giao Trung Quốc, đi cùng với phu nhân của họ, là một sỹ quan tình báo hoạt động dưới vỏ bọc ngoại giao.

New York Times đưa tin, Chính quyền Mỹ đã bí mật trục xuất hai quan chức Đại sứ quán Trung Quốc vào mùa Thu qua sau khi họ lái xe vào một căn cứ quân sự nhạy cảm ở bang Virginia.

Vụ trục xuất này dường như là lần đầu tiên các nhà ngoại giao của Trung Quốc bị nghi ngờ làm gián điệp trong hơn 30 năm qua.

Giới chức Mỹ cho rằng, ít nhất một trong các quan chức ngoại giao Trung Quốc, đi cùng với phu nhân của họ, là một sỹ quan tình báo hoạt động dưới vỏ bọc ngoại giao.

Nhóm này đã tháo chạy trước sự truy đuổi của các binh sỹ Mỹ và chỉ chịu dừng lại khi bị các xe cứu hỏa cản đường.

Vụ việc này xảy ra từ hồi tháng 9, nhưng cả Washington lẫn Bắc Kinh đều không loan báo, đã làm gia tăng quan ngại trong chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng Trung Quốc đang tăng cường các nỗ lực do thám ở Mỹ trong bối cảnh hai nước ngày càng mắc kẹt trong thế đối đầu về kinh tế và địa chính trị.

Giới chức tình báo Mỹ khẳng định Trung Quốc là mối đe dọa gián điệp lớn hơn bất kỳ quốc gia nào./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chinh-quyen-my-bi-mat-truc-xuat-hai-nha-ngoai-giao-trung-quoc/613300.vnp