Chính quyền Obama công bố học thuyết an ninh mới

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 27/5 đã công bố học thuyết an ninh quốc gia mới, theo đó sẽ kết hợp can dự ngoại giao và kỷ luật kinh tế với sức mạnh quân sự để củng cố vị thế của Mỹ trên thế giới.

Chính thức đoạn tuyệt với chính sách hành động đơn phương thời cựu Tổng thống George W.Bush, Chiến lược An ninh quốc gia mới của ông Obama kêu gọi mở rộng quan hệ vượt xa hơn các đồng minh truyền thống, vươn tới những cường quốc mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ nhằm chia sẻ gánh nặng quốc tế. Trình bày quan điểm đảm bảo an toàn cho nước Mỹ khi đang đối mặt với các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, học thuyết trên đã chính thức hóa ý định của Tổng thống Obama là coi trọng ngoại giao đa phương hơn sức mạnh quân sự, thừa nhận vũ lực là biện pháp cuối cùng và cần phải tăng cường hợp tác ngoại giao quốc tế. Văn kiện dài 52 trang này nhấn mạnh rằng vũ lực nên được sử dụng, nhưng không nên mở rộng quá mức. Đánh giá rộng hơn về an ninh quốc gia, ông Obama cũng nêu lên sự cần thiết của việc phục hồi kinh tế vì đó là điều quan trọng để duy trì quyền lực của Mỹ. Học thuyết cho rằng tăng trưởng kinh tế bền vững xoay quanh việc đưa đất nước vào "con đường tài chính ổn định" đồng thời hối thúc giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ nước ngoài. Văn kiện còn khẳng định quyết tâm của chính quyền Obama nhằm nỗ lực can dự với "các nước thù địch," song cảnh báo Iran và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên rằng Mỹ có nhiều biện pháp để cô lập các nước này nếu họ tiếp tục phớt lờ các qui phạm quốc tế. Học thuyết cũng đề cập việc Mỹ cảm thấy lo lắng trước nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc và sẽ "chuẩn bị phù hợp" để bảo vệ các lợi ích của Mỹ và đồng minh. Chiến lược của ông Obama cũng nhắc lại mục tiêu "phá vỡ, triệt phá và đánh bại" mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda. Đề cập đến Chiến lược An ninh quốc gia mới, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 27/5 nhấn mạnh chiến lược này sẽ huy động mọi yếu tố sức mạnh, không chỉ sức mạnh quân sự, để bảo vệ an ninh cho nước Mỹ. Bà tuyên bố Mỹ phải "cân đối và kết hợp" tất cả các yếu tố sức mạnh trong cái gọi là "quyền lực thông minh," bao gồm sức mạnh về quân sự, ngoại giao và phát triển, vốn gồm cả sức mạnh kinh tế và "sức mạnh về tấm gương của Mỹ." Ngoại trưởng Mỹ cho rằng điều này cũng đòi hỏi sách lược ngoại giao "chậm và kiên trì." Khẳng định nước Mỹ vẫn hùng mạnh, song Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng cho rằng Mỹ phải sử dụng sức mạnh của mình theo các cách mới. Bà nêu rõ: "Mỹ sẽ chuyển từ áp dụng sức mạnh trực tiếp sang hình thức pha trộn phức tạp và khó khăn hơn giữa sức mạnh gián tiếp và vai trò ảnh hưởng của Mỹ." Trong khi đó, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ James Jones tuyên bố học thuyết an ninh mới giải thích rõ ràng và khái quát chính sách an ninh quốc gia của Mỹ, trong đó kêu gọi tăng cường vai trò trung tâm của Mỹ thông qua việc mở rộng, phát huy sức mạnh tổng hợp bao hàm cả kinh tế, giáo dục, năng lượng, khoa học-công nghệ và các lĩnh vực khác, đồng thời đặt an toàn của công dân Mỹ lên hàng ưu tiên an ninh cao nhất. Đây là Chiến lược An ninh quốc gia đầu tiên của Chính quyền Obama. Quốc hội Mỹ quy định chiến lược an ninh quốc gia của nước này phải được công bố bốn năm một lần. Các tổng thống Mỹ thường sử dụng chiến lược an ninh quốc gia để đề ra các mục tiêu lớn và ưu tiên trong việc đảm bảo an ninh cho nước Mỹ./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/chinh-quyen-obama-cong-bo-hoc-thuyet-an-ninh-moi/20105/46818.vnplus