Chính quyền Philippines dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật ở Mindanao

Người phát ngôn của tổng thống Salvador Panelo cho biết Tổng thống Rodrigo Duterte quyết định không gia hạn tình trạng thiết quân luật khi lệnh này chính thức hết hạn vào ngày 31/12.

Theo Kyodo, Chính quyền Philippines ngày 10/12 thông báo sẽ không kéo dài tình trạng thiết quân luật ở đảo Mindanao sang năm tới, kết thúc sự kiểm soát của quân đội trong ba năm nhằm chấm dứt sự nổi loạn ở khu vực này.

Phát biểu với báo giới tại Manila, người phát ngôn của tổng thống Salvador Panelo cho biết Tổng thống Rodrigo Duterte quyết định không gia hạn tình trạng thiết quân luật khi lệnh này chính thức hết hạn vào ngày 31/12.

Viện dẫn tỷ lệ tội phạm giảm trong số nhiều lý do, ông Panelo nêu rõ: "Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang (ông Duterte) đã đưa ra quyết định sau những đánh giá của các cố vấn quốc phòng và an ninh về việc khủng bố và phiến quân cực đoan suy yếu. Người dân Midanao tin tưởng rằng bất kỳ mối đe dọa lớn nào mới hình thành trong khu vực này sẽ bị 'bóp chết từ trong trứng nước'."

Trước đó, Tổng thống Duterte đã ban bố tình trạng thiết quân luật ở Mindanao vào ngày 23/5/2017, sau khi các tay súng vũ trang có quan hệ với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm giữ nhiều khu vực tại thành phố Marawi có phần đông người Hồi giáo sinh sống./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chinh-quyen-philippines-do-bo-tinh-trang-thiet-quan-luat-o-mindanao/612403.vnp