Chính quyền Philippines tuyên bố cứng rắn sau thảm kịch đánh bom đẫm máu

Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines cho biết 'lực lượng vũ trang Philippines sẽ tiến công và nghiền nát' những kẻ khủng bố sau vụ đánh bom đẫm máu.

Binh sĩ Philippines đang thu thập chứng cứ cạnh các thi thể sau loạt 2 vụ đánh bom. Ảnh: EPA.

Binh sĩ Philippines đang thu thập chứng cứ cạnh các thi thể sau loạt 2 vụ đánh bom. Ảnh: EPA.

Ngày 27/1, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ đánh bom kép tại một nhà thờ ở Philippines. Thông tin này được đăng trên trang mạng Amaq của IS.

Theo đó, hai kẻ đánh bom liều chết của tổ chức này đã cho kích hoạt 2 chiếc đai chứa bom trong nhà thờ và khu đậu xe tại Jojo, thành trì của lực lượng phiến quân Hồi giáo tại Philipines, vào sáng ngày 27/1.

Vụ nổ đã làm 20 người chết, trong đó có 5 binh sĩ và phần lớn còn lại là dân thường, cùng với đó là 81 người bị thương.

Đây một trong những vụ đánh bom chết chóc nhất trong những năm gần đây ở Philipinnes. Được biết, sự việc trên xảy ra ít ngày sau khi nhiều tỉnh, thành phố của Philippines phê chuẩn Luật Bangsamoro - một đạo luật giúp mở đường cho việc thiết lập một vùng tự trị rộng lớn cho người Hồi giáo ở Philippines tại Mindanao, thành trì của các phần tử Hồi giáo.

Phát biểu sau vụ đánh bom kinh hoàng, ông Salvador Panelo, phát ngôn viên của Tổng thống Philipinnes Rodrigo Duterte, cho biết: “Các kẻ thù của quốc gia đã thách thức một cách ngang ngược năng lưc của Chính phủ trong việc đảm bảo an ninh đối với dân cư khu vực này.”

“Lực lượng vũ trang Philipinnes sẽ tiến công và nghiền nát những kẻ tội phạm vô thần trên”, ông Salvador khẳng định.

Những người bị thương được chăm sóc. Ảnh: AP.

Bộ trưởng Quốc phòng Philipinnes Delfin Lorenzana đã coi vụ đánh bom là một hành động “cực kỳ nghiêm trọng”, đồng thời kêu gọi người dân địa phương hợp tác để “đẩy lui mọi đà thắng lợi của lực lượng khủng bố.”

Còn theo Cảnh sát trưởng quốc gia Philipinnes Oscar Albayalde, động cơ của những kẻ chủ mưu đánh bom là muốn “biểu dương lực lượng và reo rắc sự hỗn loạn.” Và hiện dù chưa có một cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ tấn công vừa qua, xong theo cảnh sát trưởng Allbayalde, nhóm khủng bố Hồi giáo Abu Sayyaff chính là đối tượng tình nghi hàng đầu, vì Jolo vốn là thành trì của nhóm khủng bố này trong thời gian gần đây.

Cũng trong một thông báo trên trang mạng Amaq, IS đồng thời thừa nhận đã đánh bom làm 30 binh lính Nigeria thiệt mạng.Vụ tấn công xảy ra hôm 26/1 tại làng Lomani thuộc bang Borno, phía Đông Bắc Nigeria.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/chinh-quyen-philippines-tuyen-bo-cung-ran-sau-tham-kich-danh-bom-dam-mau-a261211.html