Chính quyền Syria vẫn coi Raqqa là thành phố bị chiếm đóng

Chính quyền Syria cho biết vẫn coi Raqqa là một thành phố bị chiếm đóng, bất chấp Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn đã đẩy lùi tổ chức IS ra khỏi thành phố này.

Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn sau khi giải phóng hoàn toàn thành phố Raqqa từ IS ngày 17/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn sau khi giải phóng hoàn toàn thành phố Raqqa từ IS ngày 17/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 29/10, chính quyền Syria cho biết vẫn coi Raqqa là một thành phố bị chiếm đóng, bất chấp Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn đã đẩy lùi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi thành phố này.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Syria nhấn mạnh Raqqa vẫn là một thành phố bị chiếm đóng và không thể được coi là giải phóng cho đến khi quân đội Syria bắt đầu tiến vào thành phố này.

Lực lượng quân đội trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã không tham gia vào chiến dịch giành Raqqa của SDF.

[Quân đội Syria giải phóng thêm nhiều khu vực bị IS chiếm giữ]

Trước đó, ngày 20/10, các lực lượng dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn chính thức tuyên bố chiến thắng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở thành phố Raqqa, miền Bắc Syria.

Tuyên bố trên được SDF đưa ra tại cuộc họp báo ở Raqqa.

Theo SDF, thành phố Raqqa và tỉnh cùng tên sẽ là một phần trong liên bang phân quyền Syria./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chinh-quyen-syria-van-coi-raqqa-la-thanh-pho-bi-chiem-dong/472868.vnp