Chính quyền thị xã Duyên Hải tiếp tay cho Công ty Thành Sơn sử dụng đất sai mục đích

Mặc dù chưa được cấp phép, nhưng Công ty Thành Sơn (tỉnh Trà Vinh)đang sử dụng đất sai mục đích để chứa vật liệu xây dựng. Trong quá trình điều tra tìm hiểu, PV phát hiện doanh nghiệp này lấn sông để kinh doanh.

Theo phản ánh của người dân địa phương, kể từ khi Công ty TNHH MTV Thành Sơn (ngụ ở khóm 1, phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) đi vào hoạt động, các xe tải ra vào chở cát, đá và các vật liệu xây dựng gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, đường xá bị phá hỏng, ổ voi, ổ gà gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn ngang nhiên biến diện tích đất được nhà nước giao canh tác nuôi trồng thủy hải sản thành bãi đất chứa vật liệu xây dựng.

Để làm rõ vấn đề nêu trên, nhóm PV đã có mặt thực tế trên địa bàn để tìm hiểu. Ghi nhận tại hiện trường, nhiều xe cần cẩu, xúc đào đang hoạt động rầm rộ múc cát, đá và các vật liệu từ trên xà lan xuống bãi. Theo quan sát của PV, khu vực giáp sông đã bị công ty Thành Sơn san lấn một phần để lấy chỗ tập kết máy móc, dụng cụ phục vụ cho việc vận chuyển.

Hình ảnh hoạt động múc cát đang diễn ra

Hình ảnh múc cát tại khu tập kết của công ty Thành Sơn

Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng Thành Sơn thừa nhận: “Bãi tập kết Công ty đang sử dụng có lấn sông nhưng chỉ một chút, có làm hợp đồng với phường và đóng thuế đều đặn cho nhà nước hàng tháng. Mỗi ngày, trung bình công ty tiêu thụ khoảng 50 khối cát, bán cho các đơn vị quanh khu vực.”

Khi PV đề nghị doanh nghiệp cung cấp các giấy tờ liên quan đến hợp đồng cho lấn sông cũng như giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất nơi tập kết bến bãi mà doanh nghiệp ông Sơn đang hoạt động, ông Sơn “thật thà” chia sẻ: Khu đất đó hồi trước là hồ tôm (đất nuôi trồng thủy sản) đã được bán khoán tới ba lần và công ty mới mua lại, bên tôi đang làm hồ sơ chuyển đổi lên đất thổ cư. Giấy phép sở hữu đất hiện tại Công ty mang đi thế chấp nên không còn lưu giữ, kể cả bản phô tô cũng không có.”

Để làm rõ vấn đề này, PV đã gọi điện đặt lịch làm việc với Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải nhiều lần nhưng vị này đều cáo bận họp hoặc không nghe máy. Liên hệ với Chủ tịch UBND phường 2, ông Nguyễn Văn Lánh cho biết: “Vấn đề doanh nghiệp này lấn sông để mở rộng hoạt động kinh doanh do Sở giao thông đường thủy cấp quyền, còn khu đất nuôi trồng thủy sản mà công ty Thành Sơn đang sử dụng sai mục đích UBND có đang rà soát lại vì từ khi xã lên phường cho đến nay, không chỉ doanh nghiệp mà các hộ dân cũng vi phạm rất là nhiều.”

Theo ông Nguyễn Văn Sơn – chủ doanh nghiệp Thành Sơn cho biết, diện tích đất chứa vật liệu vẫn đang trong quá trình làm thủ tục chuyển đổi mục đích. Thế nhưng, không hiểu vì sao công ty Thành Sơn hoạt động đã hơn 3 năm nay, vi phạm nghiêm trọng tài nguyên đất và nước như thế mà khi được hỏi, các cơ quan chức năng cho rằng vẫn đang trong quá trình rà soát. Phải chăng đang có sự dung túng, bao che cho các hành vi vi phạm nói trên. Đề nghị cơ quan chức năng, có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh sớm có biện pháp xử lý nghiêm minh, quán triệt tình trạng như đã nói ở trên.

Hình ảnh công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng Thành Sơn

Theo Luật sư Lê Minh Đức (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng: Với những hành vi vi phạm trên, Công ty Thành Sơn đã vi phạm nghiêm trọng Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều

Theo đó, phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống thiên tai là 50 triệu đồng.

Việc lấn chiếm bãi sông, lòng sông làm tăng rủi ro thiên tai mà không có biện pháp xử lý, khắc phục bị phạt tới 25 triệu đồng (gấp đôi đối với tổ chức)

Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều là 100 triệu đồng

Luật tài nguyên nước năm 2012 cũng quy định cụ thể tại Điều 9: “Các hành vi bị nghiêm cấm có 10 khoản, trong đó 4 khoản quy định các hành vi bị cấm gồm: đặt vật cản, chướng ngại vật, xây dựng công trình kiến trúc, trồng cây trái phép gây cản trở thoát lũ, lưu thông nước ở các sông, suối, hồ, kênh, rạch.

Ngoài ra, với việc sử dụng đất sai mục đích cho phép, Công ty Thành Sơn đã vi phạm điều 170 Luật đất đai năm 2013 về nghĩa vụ của người sử dụng đất như sau: Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan

Thực hiện kê khai đăng ký đất đai, làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng cho thuê, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Nhóm PV

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/chinh-quyen-thi-xa-duyen-hai-tiep-tay-cho-cong-ty-thanh-son-su-dung-dat-sai-muc-dich-55376.htm