Chính quyền Tổng thống Trump cần 'mạnh mẽ' hơn với Trung Quốc ở Biển Đông

Các thượng nghị sĩ Mỹ đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump cần làm nhiều điều hơn nữa, mạnh mẽ hơn trong việc phản đối các hoạt động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lên đường đến Thái Lan tham dự AMM-52. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lên đường đến Thái Lan tham dự AMM-52. Ảnh: AFP

Các thượng nghị sĩ Sens. Bob Menendez của New Jersey, Ed Markey ở Massachusetts, Patrick Leahy tại Vermont và Brian Schatz ở Hawaii đã yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ưu tiên thảo luận về Biển Đông ở Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tại Thái Lan đang diễn ra.

"Mặc dù Chính quyền Tổng thống Trump đã lên tiếng về việc quân sự hóa ở Biển Đông của Trung Quốc nhưng chúng tôi nghĩ rằng vẫn cần nhiều hành động hơn nữa để chống lại các hoạt động gây hấn của Trung Quốc và cản trở những nỗ lực hoạt động mà không bị trừng phạt của họ ở Biển Đông", các thượng nghị sĩ nói trong một bức thư gửi cho Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Các thượng nghị sĩ Mỹ lưu ý rằng Trung Quốc đã xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia láng giềng ASEAN, sử dụng các đảo nhân tạo được quân sự hóa làm "nền tảng cho sự ép buộc" và gây áp lực ở Biển Đông.

Bắc Kinh cũng tiếp tục phớt lờ phán quyết của Tòa án quốc tế vào tháng 7/2016, trong đó bác bỏ yêu sách đường chín đoạn của họ trên Biển Đông.

Các thượng nghị sĩ cho rằng các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông cần nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ Mỹ, cùng với sự hợp tác với các đồng minh và đối tác.

"Sự áp bức của Trung Quốc và phớt lờ phán quyết của toàn án quốc tế cũng như mối đe dọa sử dụng vũ lực trong nhiều năm qua là một thách thức nghiêm trọng đối với những lợi ích của các nước khác", bức thư viết.

Để đối phó với điều này, các thượng nghị sĩ Mỹ đã yêu cầu ông Pompeo cần lên tiếng mạnh mẽ tại Hội nghị ngoại trưởng ASEAN đang diễn ra tại Bangkok để đạt được sự đồng thuận trong khu vực ASEAN nhằm bảo vệ quyền của các đồng minh và đối tác của Mỹ theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

Chính quyền Trump cũng được yêu cầu xây dựng một chiến lược nhằm chấm dứt sự xâm phạm của Trung Quốc đối với các quốc gia ven biển khác và chống lại những nỗ lực của họ nhằm "phá hoại" một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

"Chưa quá muộn để buộc Trung Quốc phải tính đến hành vi của mình và để ngăn chặn sự xâm lược của Trung Quốc trong lĩnh vực hàng hải", các thượng nghị sĩ nói.

Trong một tweet ngày 31/7, ông Pompeo cho biết ông đang mong muốn tái khẳng định cam kết của Washington đối với ASEAN và tăng cường quan hệ song phương trong khu vực khi ông tới Thái Lan tham gia Hội nghị ngoại trưởng ASEAN 52.

Các chuyên gia cho rằng, bài phát biểu mà Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ đưa ra trong khuôn khổ Hội nghị AMM 52 hôm 2/8 tới sẽ hé lộ thêm thông tin về bước đi của Mỹ nhằm giải quyết vấn đề Biển Đông.

Philstar

An Nhi

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/chinh-quyen-tong-thong-trump-can-manh-me-hon-voi-trung-quoc-o-bien-dong-83881.html