Chính quyền xã yêu cầu di dời đàn ong vì... hại hoa màu

Gia đình ông Hồ Văn Thông ở xã Minh Côi, huyện Hạ Hòa (Phú Thọ), bị chính quyền xã ra văn bản yêu cầu di dời đàn ong vì ảnh hưởng đến diện tích hoa màu trong khu vực này.

 Văn bản của UBND xã Minh Côi

Văn bản của UBND xã Minh Côi

Tại văn bản ra ngày 3/4, UBND xã Minh Côi đề nghị gia đình ông Hồ Văn Thông ở khu 7, xã Minh Côi di dời đàn ong đang đặt tại nhà ra khỏi địa bàn xã Minh Côi để khỏi ảnh hưởng đến hoa màu thuộc khu 7.

Được biết, đàn ong trên thuộc sở hữu của ông Tạ Trọng, thường trú tại huyện Đoan Hùng (Phú Thọ). Ông Trọng theo nghề nuôi ong đã nhiều năm nay và thường đem đàn ong đi khắp các tỉnh phía Bắc. Khoảng 3 – 4 hôm nay, ông Trọng mang đàn ong về đặt nhờ tại hộ gia đình ông Hồ Văn Thông ở khu 7, xã Minh Côi, huyện Hạ Hòa.

Văn bản của UBND xã Minh Côi ghi thời gian ông Thông phải di dời đàn ong trước 16h ngày 5/4/2019.

Trước đây đã từng có rất nhiều đia phương xua đuôi đàn ong như thế, hội nuôi ong và các DN ong rất bức xúc.

PV

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/chinh-quyen-xa-yeu-cau-di-doi-dan-ong-vi-hai-hoa-mau-post239679.html