Chính quyền yêu cầu khắc phục bãi than gây ô nhiễm

Người dân ở xã Cam Thành (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) phản ánh bãi tập kết than gây ô nhiễm, không chấp hành kết luận của UBND huyện về việc dừng tập kết.

Ông Lê Anh Chương, Chủ tịch UBND xã Cam Thành (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa có văn bản gửi các đơn vị đề nghị thực hiện theo kết luận của UBND huyện Cam Lộ về công tác bảo vệ môi trường tại khu đất của Công ty TT cho Tập đoàn Hoành Sơn thuê làm bãi tập kết than.

Người dân phản ánh việc Tập đoàn Hoành Sơn vẫn tiếp tục đổ than vào bãi trái với kết luận của UBND huyện Cam Lộ.

Theo văn bản này, UBND huyện Cam Thành cho biết, những ngày qua người dân phản ánh việc Tập đoàn Hoành Sơn vẫn tiếp tục tập kết than tại khu vực trên. Như vậy, Tập đoàn Hoành Sơn chưa thực hiện đúng theo nội dung văn bản thông báo của UBND huyện.

Trước thực trạng này, UBND xã Cam Thành yêu cầu Công ty TT kiểm tra việc thực hiện chấm dứt hợp đồng cho thuê đất đối với Tập đoàn Hoành Sơn.

Yêu cầu tập đoàn Hoành Sơn không được tiếp tục tập kết than về vị trí nói trên. Đồng thời sớm vận chuyển khối lượng than đã tập kết tại khu vực này trước ngày 1-4-2023.

UBND xã Cam Thành ra văn bản yêu cầu Tập đoàn Hoành Sơn chấp hành theo kết luận của UBND huyện Cam Lộ.

Đồng thời, sau khi chuyển hết than tập kết, tại khu vực đất nói trên, Tập đoàn Hoành Sơn phải có biện pháp khắc phục các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, tránh ảnh hưởng đến các hộ dân khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, UBND xã này giao cho thôn Thượng Lâm giám sát, nắm bắt tình hình thực hiện của Công ty và thông báo cho người dân được biết và báo cáo cho UBND xã để có hướng giải quyết.

Trước đó, như PLO đã phản ánh, sau khi người dân phản ánh về việc bãi tập kết than của Tập đoàn Hoành Sơn tại thôn Thượng Lâm, xã Cam Thanh gây ô nhiễm môi trường, UBND huyện và các cơ quan liên quan đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan.

Bãi tập kết than của Tập đoàn Hoành Sơn tại thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành.

Qua làm việc đã xác định, trong quá trình tổ chức hoạt động tập kết, vận chuyển than của Tập đoàn Hoành Sơn có xảy ra một số tồn tại như ô nhiễm môi trường, việc tập kết vật liệu gây ảnh hưởng đến tâm lý của các hộ dân sinh sống ở khu vực xung quanh.

UBND huyện yêu cầu Tập đoàn Hoành Sơn tạm dừng nhập nguyên liệu than vào bãi tập kết, đồng thời có các biện pháp bốc và vận chuyển than ra khỏi bãi. Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục liên quan đến đất đai, môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

NGUYỄN DO

Nguồn PLO: https://plo.vn/chinh-quyen-yeu-cau-khac-phuc-bai-than-gay-o-nhiem-post723794.html