Chính sách thương mại của Mỹ với Trung Quốc sẽ 'thù hằn hơn'

Chính sách thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc trong vài năm tới được nhận định là sẽ trở nên mang tính đối đầu hơn, theo đa số các nhà kinh tế trong cuộc thăm dò ý kiến của Reuters, trong đó nhiều người tin rằng sự tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ đã đạt đỉnh và có xu hướng chậm lại đáng kể trong năm tới.

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng chính sách thương mại của Mỹ với Trung Quốc sẽ trở nên đối đầu hơn trong tương lai. Ảnh Reuters.

Cũng trong một cuộc khảo sát tương tự, các chuyên gia kinh tế cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất ba lần trong năm tới so với chỉ hai trong một cuộc thăm dò chỉ được thực hiện cách đây một tháng. Đây là một sự đồng thuận giữa một số nhà quan sát của Fed cùng với những dự báo của ngân hàng trung ương Mỹ.

Hơn nửa chuyên gia kinh tế gia cuộc khảo sát của Reuters đều trả lời cho rằng các chính sách kinh tế của Mỹ đối với Trung Quốc trong vài năm tới sẽ mang tính trừng phạt và đối đầu hơn, trái ngược lại một số quan điểm trước đó rằng chính quyền Tổng thống Trump sẽ dần dịu lại.

“Tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang lây lan sang các lĩnh vực khác trong quan hệ song phương. Sự khác biệt về chính sách đang tiến điến một đỉnh điểm mà sẽ không dễ gì có thể giải quyết được,” Scott Anderson, chuyên gia kinh tế hàng đầu tại Ngân hàng phương Tây ở San Francisco cho biết.

Hồi tháng trước, chính quyền Mỹ đã đe dọa áp thuế lên số hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 267 tỷ USD, “khủng” hơn mức thuế đã áp lên lượng hàng trị giá 200 tỷ và 50 tỷ USD từ Trung Quốc trước đó. Bắc Kinh cũng tuyên bố sẽ đáp trả không nhân nhượng.

Cuộc chiến thương mại sẽ “tiếp tục leo thang”, đây là nhận định của chuyên gia kinh tế Andrew Hunter tại trung tâm Capital Economics.

“Có những cuộc đàm phán tiềm năng giữa Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được lên kế hoạch diễn ra trong hội nghị G20 vào tháng sau, tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại thì không có quá nhiều hy vọng cho một thỏa thuận,” ông Hunter nói thêm.

Trong số 50 người tham gia cuộc thăm dò, chỉ có 7 người cho rằng sẽ có một sự cải thiện nào đó trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung.

Phần lớn các chuyên gia được hỏi cũng đều cho rằng việc tăng cường áp đặt thuế quan chỉ mang lại thiệt hại chứ không có lợi.

Các chuyên gia cũng cho rằng việc vị thế tài chính của Mỹ bị xấu đi có thể khiến Washington có ít lựa chọn về chính sách hơn để ngăn chặn các cuộc suy thoái tiếp theo. Việc cắt giảm thuế cũng đã làm thâm hụt ngân sách của Mỹ cao nhất trong vòng 6 năm qua, và có thể chạm mức 1 nghìn tỷ USD vào năm tài khóa này.

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/chinh-sach-thuong-mai-cua-my-voi-trung-quoc-se-thu-han-hon-515766/