Chính thức bị điều tra, ông Nicolas Sarkozy đòi vật chứng

Pháp chính thức điều tra cựu Tổng thống Pháp sau 2 ngày thẩm vấn, Sarkozy vẫn đòi vật chứng tố cáo ông nhận tiền.

Tờ báo Figaro ngày 22/3 thông tin, Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã cho rằng, không có vật chứng tố cáo ông đã nhận nguồn tài trợ cho chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2007.

Ông Sarkozy đã được trả tự do hôm 21/3, sau khi trải qua ngày thẩm vấn thứ hai tại sở cảnh sát ở Nanterre, ngoại ô Paris.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trả lời chương trình phỏng vấn TF1 sau khi bị tạm giam trong 2 ngày. Ảnh: Getty

Cựu Tổng thống Pháp đã được tại ngoại vào nửa đêm ngày bị bắt giam, ngày 20/3. Sáng sớm ngày 21/3, ông Sarkozy đã phải tái trình diện cơ quan điều tra để trả lời thẩm vấn.

Theo Figaro, hôm 21/3, ông Sarkozy đã nói rằng, các cáo buộc ông nhận tiền tài trợ tranh cử trái phép từ khoản công quỹ của Libya là điều dối trả.

"Lời vu khống này khiến cuộc sống của tôi trở thành địa ngục kể từ ngày 11/3/2011" - ông Sarkozy nói.

"Tôi chưa bao giờ phản bội sự tin tưởng của người Pháp" - ông Sarkozy nói trong chương trình phỏng vấn TF1 sau khi bị thẩm vấn trong 2 ngày.

Ông Sarkozy gọi cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi là "kẻ điên khùng có khả năng sử dụng ma túy", một nhà độc tài khát máu. Và gọi những người đang đứng ra làm bằng chứng cáo buộc ông là "nhóm kẻ giết người, kẻ lừa đảo" nói những lời vu khống, dối trá" bởi vì ông đã giúp lật đổ chế độ Gaddafi vào năm 2011.

Ông Sarkozy nói ông chưa bao giờ "lấy đi một xu" và lên án vụ điều tra là một âm mưu nhằm ngăn chặn ông từ nhiệm kỳ thứ 2 của mình.

Cuộc điều tra của ông Sarkozy là vụ xì căng đan tài chính chính trị bùng nổ trong nhiều thập kỷ qua. Những cáo buộc này là chưa từng có và là những cáo buộc nghiêm trọng nhất đối với một cựu Tổng thống trong lịch sử nước Pháp hiện đại.

Cuộc điều tra đặt ra câu hỏi không chỉ về hoạt động của nền dân chủ Pháp mà còn về vai trò hàng đầu của quốc gia này trong cuộc can thiệp vào tình hình Libya năm 2011 mà đã dẫn tới cái chết của nhà lãnh đạo Gaddafi.
Trong khi đó, tối 21/3, nhà chức trách Pháp đã quyết định chính thức điều tra ông Sarkozy sau 2 ngày thẩm vấn về các cáo buộc nhận trái phép 50 triệu Euro từ cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.

Đưa vụ việc vào "chính thức điều tra" đồng nghĩa với việc các thẩm phán đã phát hiện ra đủ bằng chứng phạm tội để xúc tiến quá trình điều tra tiếp theo, có thể là cả xét xử.

Tờ France24 cho rằng, nhà chức trách Pháp hẳn đã có trong tay các bằng chứng xác thực việc ông nhận tài trợ chiến dịch vận động tranh cử bất hợp pháp năm 2007, che giấu các khoản công quỹ của Libya, biển thủ công quỹ Libya và tham nhũng.

Theo Le Monde, cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy sẽ phải chịu sự giám sát về pháp lý.

Cựu Tổng thống Pháp đã bị điều tra vì nhận tiền tài trợ cho chiến dịch tranh cử quá lớn từ cố lãnh đạo Libya Gaddafi.

Năm 2016, website tin tức điều tra Mediapart đã công bố đoạn video phỏng vấn ông trùm vũ khí Ziyad Takkedin, trong đó doanh nhân gốc Pháp-Libya này nói về cách thức mà ông Gaddafi chuyển 3 valy tiền cho ông Sarkozy để phục vụ chiến dịch tranh cử năm 2007.

Số tiền 50 triệu euro là gấp đôi so với mức giới hạn tài trợ cho một chiến dịch tranh cử hợp pháp, tương đương 21 triệu Euro vào thời điểm đó. Các khoản tiền tài trợ bị cáo buộc cũng vi phạm Luật của Pháp đối với nguồn tài trợ từ nước ngoài và tuyên bố nguồn quỹ của chiến dịch tranh cử.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/chinh-thuc-bi-dieu-tra-ong-nicolas-sarkozy-doi-vat-chung-3355008/