Chính thức dừng thu phí trên Quốc lộ 51

TIN BÀI LIÊN QUAN:

BVEC tạm ngừng thu phí trên Quốc lộ 51 từ 13/1
Đàm phán 17 lần, bao giờ mới xong?

Đúng 7 giờ ngày 13/1, trạm thu phí T3-Quốc lộ 51 (xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ) và các trạm thu phí T1, T2 trên Quốc lộ 51 đã chính thức ngưng thu phí sau hơn 10 năm tồn tại.

Các thanh chắn tại Trạm thu phí T3 đã được tháo bỏ.

Các thanh chắn tại Trạm thu phí T3 đã được tháo bỏ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, đúng 7 giờ 00 phút ngày 13/1, các thanh chắn ngang tại trạm thu phí T3 đã được chủ đầu tư cho tháo bỏ. Các buồng thu phí cũng không còn nhân viên bán vé như mọi ngày. Các thiết bị như: máy in phiếu, máy tính, điện thoại… cũng được tháo dỡ. 4 bảo vệ của trạm thu phí T3 vẫn được duy trì để bảo vệ tài sản và giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực.

Trước đó, từ 6 giờ 30 phút, chủ đầu tư dự án là Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu cũng đã đặt biển thông báo “Tạm dừng thu phí từ 7 giờ ngày 13/1 tại các trạm thu phí trên QL51…” ở chiều đi làn xe qua trạm để thông báo cho tài xế.

Dù chủ đầu tư đã có thông báo tạm dừng thu phí, nhưng nhiều tài xế chưa biết và không để ý bảng thông báo nên vẫn dừng lại để mua vé. Khi phát hiện không có nhân viên thu vé và thanh chắn đã mở mới tiếp tục lái xe đi. “Tôi nghe tin là dừng thu phí, nhưng lại sợ như lần trước nên vẫn dừng lại để mua vé. Không phải mua vé nữa sướng quá!”, một tài xế qua trạm cho biết.

Thấy nhiều người vẫn chưa biết việc thu phí đã tạm dừng, các nhân viên bảo vệ của trạm T3 đã ra đứng ở khu vực thu phí để ra hiệu cho tài xế tiếp tục di chuyển. Đồng thời dán thêm thông báo “Đang tạm dừng thu phí” ở khu vực buồng thu phí để lái xe biết.

Anh Nguyễn Thành Công (TP. Bà Rịa) cho biết, nhà anh ở TP. Bà Rịa nhưng anh làm việc ở TX. Phú Mỹ, hàng ngày đều phải qua trạm thu phí T3. Đoạn đường không xa, nhưng hàng tháng ngoài tiền xăng xe, anh Công còn phải chi từ 500-600 ngàn đồng tiền qua trạm thu phí. “Hôm nay đi qua trạm không phải đóng phí, tôi cảm thấy rất phấn khởi. Mỗi năm, tôi có thể tiết kiệm được 7-8 triệu đồng, một số tiền không nhỏ”, anh Công cho biết.

Đi qua trạm thu phí không phải mua vé khiến các tài xế rất phấn khởi.

Còn anh Trần Thanh Hùng, lái xe của Công ty TNHH Hoa Mai cho biết, ngoài việc không tốn phí đường bộ, thời gian di chuyển trên đường cũng là một trong những vấn đề lái xe như anh quan tâm. Việc không phải dừng lại ở các trạm thu phí giúp cho tài xế lái xe tiết kiệm được thời gian và tránh tình trạng ùn ứ giao thông. “Tôi rất vui vì đã tiết kiệm được cả thời gian và tiền bạc khi không phải dừng xe khi qua trạm thu phí. Không xảy ra ách tắc giao thông, giúp xe lưu thông trên đường nhanh hơn”, anh Hùng cho biết.

Ông Trần Ngọc Khanh, Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng cho biết, việc dừng thu phí khiến doanh nghiệp rất vui vì sẽ giảm được một khoản chi phí lớn cho các phương tiện của DN. Theo tính toán của ông Khanh, công ty ông mua vé theo tháng, mỗi tháng 900 ngàn đồng cho 1 chiếc xe 16 chỗ. Như vậy, với hơn 100 đầu xe, mỗi tháng DN tiết kiệm gần 100 triệu đồng. Chi phí này sẽ được DN sử dụng để nâng cao dịch vụ phục vụ hành khách.

Không chỉ doanh nghiệp, tài xế vui mừng mà người dân cũng rất vui. Ông Nguyễn Xuân Cát (thôn Chu Hải, xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ) cho biết, nhà ông ở gần trạm thu phí. Tình trạng kẹt xe, ùn ứ giao thông ở trạm thu phí thường xuyên xảy ra khiến ông rất ngại đi lại qua cung đường này. “Tôi rất phấn khởi, Tết này đỡ lo kẹt xe trên QL51 rồi”, ông Cát cười nói.

Trong sáng 13/1, nhiều khách hàng mua vé tháng, vé quý đã mang vé tới trụ sở Trạm thu phí T3 (xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ) để lấy lại tiền. Lực lượng bảo vệ yêu cầu khách hàng phải làm thủ tục xin hoàn tiền mua vé tháng/quý theo mẫu của công ty thì mới được hoàn tiền, khiến nhiều người bức xúc.

Ông Đinh Hồng Hà, Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu cho biết, DN đang hướng dẫn người mua vé tháng, vé quý làm thủ tục để nhận lại tiền. Cụ thể, khách hàng phải làm đơn xin hoàn tiền mua vé sử dụng đường bộ (theo mẫu); danh sách xe đã mua vé tháng/quý; ủy nhiệm chi đối với khách hàng là DN. Thời gian nhận hồ sơ 15 ngày, giải quyết trong 45 ngày.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/ban-doc/202301/chinh-thuc-dung-thu-phi-tren-quoc-lo-51-969392/