CHÍNH THỨC: HLV Nishino gạch tên 'Messi Thái' ra khỏi đội hình

Tiền vệ Chanathip Songkrasin của CLB Consadole Sapporo (Nhật Bản) sẽ không thể góp mặt trong đội hình tuyển Thái Lan chuẩn bị tiếp UAE tại vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Sau hai ngày theo dõi mọi động tĩnh, HLV Akira Nishino của đội tuyển quốc gia Thái Lan đã quyết định loại Chanathip có biệt danh “Messi Thái” vì một chấn thương rất vô duyên trước trận đấu ở J-League.

Tiền vệ 26 tuổi bị chấn thương ở bắp chân phải khi đang khởi động trước trận đấu trên sân của Gamba Osaka. Bị mất người bất ngờ, HLV của đội Consadole Sapporo bất đắc dĩ phải thay đổi nhân sự và cách chơi. Không có Chanathip ở tuyến giữa, Consadole Sapporo dễ dàng thua chủ nhà Gamba Osaka 0-5 vào chiều 4-10.

Chân sút giỏi của Thái Lan Chathip bị chấn thương, không kịp hồi phục trước trận tiếp UAE ngày 15-10 trên sân nhà Thammasat. Ảnh: MU

Chân sút giỏi của Thái Lan Chathip bị chấn thương, không kịp hồi phục trước trận tiếp UAE ngày 15-10 trên sân nhà Thammasat. Ảnh: MU

CLB đã đưa Chanathip vào bệnh viện ở thành phố Sapporo kiểm tra vết thương trong sự hồi hộp của HLV Nishino. Sau đó, đại diện CLB Consadole Sapporo đã thông báo Chanathip Songkrasin phải nghỉ ngơi hoàn toàn từ 10 ngày đến nửa tháng. Chính vì thế, ông thầy người Nhật Nishino đã buộc lòng gạch tên “Messi Thái” trong luyến tiếc.

Đội tuyển Thái Lan đã hội quân luyện tập chuẩn bị các trận đấu tiếp theo ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Thầy trò Nishino sắp sửa có trận đấu giao hữu với đội tuyển quốc gia Congo vào ngày 10-10 và năm ngày sau đó tiếp UAE trong lượt trận thứ ba của bảng G trên sân nhà Thammasat.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FA) đã chính thức xác nhận tiền vệ tấn công Chanathip Songkrasin sẽ không thể có mặt trong hai trận đấu này, sau khi đã liên hệ chặt chẽ với phía CLB Consadole Sapporo.

Thitipan (số 8) cũng sẽ vắng mặt vì chấn thương chưa lành trong trận hòa không bàn thắng với tuyển Việt Nam hồi tháng trước. Ảnh: MU

Đáng tiếc cho đội tuyển Thái Lan cũng không có tiền vệ Thitipan Puangchan cũng đang chơi bóng ở Nhật. Anh tự làm mình bị thương trong trận hòa không bàn thắng của chủ sân Thammasat khi tiếp đội tuyển Việt Nam tại lượt trận mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2022, cũng là vòng loại Asian Cup 2023 vào tháng trước.

Thitipan đã ngồi ngoài trong chiến thắng 3-0 của tuyển Thái Lan trên sân khách Indonesia trong trận đấu thứ hai. Lần này, ông Nishino lại không có cầu thủ được xem là hay nhất Chanathip vì vết đau nghiệt ngã. Mặc dù chơi đủ hai trận cho tuyển Thái mà chưa ghi bàn, Chanathip vẫn là một lá bài chiến thuật hiệu quả của thầy Nhật.

Trong khi đó, Supachok Sarachat của Buriram United, một trong những cầu thủ nổi bật nhất của Thái Lan đang nghi ngờ bị chấn thương, đã khiến HLV Nishino rất lo lắng cho các học trò đi săn không súng.

NHƯ QUỲNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/chinh-thuc-hlv-nishino-gach-ten-messi-thai-ra-khoi-doi-hinh-862374.html